Saturday, April 27, 2024

FBI, Bộ Nội An cảnh cáo nguy cơ Iran tấn công tin tặc và khủng bố

WASHINGTON, D.C. (NV) — Văn Phòng Điều Tra Liên Bang Mỹ (FBI) và Bộ Nội An hôm Thứ Tư, 8 Tháng Giêng, đưa ra lời cảnh cáo về nguy cơ tấn công của thành phần khủng bố từ Iran.

Trong bản thông báo gửi tới các cơ quan công lực khắp nước, hai cơ quan chính phủ có trách nhiệm về an ninh nước Mỹ đã tiên đoán rằng Iran có thể sẽ mở các cuộc tấn công điện toán, và cũng nhắc lại rằng trước đây Iran từng có các âm mưu ám sát và đưa người xâm nhập Mỹ để nghiên cứu chuẩn bị cho các cuộc tấn công khủng bố, theo bản tin của CNN.

Bản thông báo không nêu rõ mối đe dọa nào, và một phát ngôn viên của FBI hôm Thứ Tư cũng nhắc lại rằng cơ quan này hiện không thấy  có một mối đe dọa đặc biệt nào.

“Trong trường hợp Iran quyết định tấn công vào Mỹ, các mục tiêu có thể bị tấn công và phương cách tấn công là môi trường điện toán, ám sát các cá nhân bị coi là mối đe dọa cho chế độ Iran, phá hoại hệ thống hạ tầng cơ sở, dù là công cộng hay tư nhân, cũng như tấn công các căn cứ quân sự, các nhà máy cung cấp điện, khí đốt, và các địa điểm nổi tiếng,” theo bản thông báo.

Bản thông báo này cũng nói thêm rằng “hành động của chính phủ Mỹ có thể khiến thành phần ủng hộ cực đoan của Iran có hành động tấn công để trả thù, cho dù có thông báo trước hay không, nhắm vào người Iran chống đối chế độ đang sống ở Mỹ, người theo Do Thái Giáo, công dân Israel, và người Saudi Arabaia và nhắm vào các giới chức chính phủ Mỹ.”

Bản thông báo nói rằng các cơ quan an ninh Mỹ trong thời gian qua đã bắt giữ một số cá nhân làm việc cho Iran hay nhóm dân quân quá khích Hezbollah do Iran kiểm soát, vì những người này “có hành động dò xét chuẩn bị cho các cuộc tấn công trong tương lai ở Mỹ, nhắm vào các cơ sở hay cá nhân.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT