Tuesday, April 23, 2024

FBI ‘bó tay’ trước 7,000 cellphone và thiết bị di động

WASHINGTON DC (NV) – Giám đốc FBI, Christopher Wray, hôm Chủ Nhật nói rằng, cơ quan ông không thể mở khóa để lấy dữ kiện từ hơn phân nửa số thiết bị trong kho tang vật.

Đài truyền hình ABC News trích lời ông Wray trình bày tại hội nghị Cảnh Sát Trưởng Quốc Tế tổ chức ở Philadelphia, rằng trong 11 tháng đầu tiên của năm, nhân viên FBI không thể lấy dữ kiện của hơn 6,900 thiết bị di động.

Theo ông đây là vấn nạn hết sức to lớn, liên quan đến các ngành điều tra về ma túy, buôn người, chống khủng bố, phản tình báo, băng đảng, tổ chức tội phạm, lạm dụng trẻ em.

FBI và các cơ quan công lực từ lâu than phiền về việc không thể mở khóa để lấy dữ kiện từ các cellphone cũng như những thiết bị di động khác, từng tịch thu từ các nghi can.

Dù rằng họ có trát tòa nhưng các công ty kỹ thuật vẫn từ chối hợp tác vì nhất quyết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng.

Hồi năm 2016, Bộ Tư Pháp từng tìm cách áp lực hãng Apple giúp mở khóa một cellphone của một người đàn ông tấn công khủng bố ở San Bernardino, California, nhưng không thành công. Sau cùng FBI phải mướn một công ty tư không tiết lộ danh tính giúp họ mở khóa điện thoại mà không cần đến sự trợ giúp của Apple.

Bộ Tư Pháp dưới thời Tổng Thống Donald Trump từng nêu lại việc sẽ áp lực mạnh đối với các công ty kỹ thuật để có thể thu thập dữ kiện từ các thiết bị di động. (TP)

>

Tổng thống Donald Trump cho biết không bất kính với quả phụ tử sĩ

MỚI CẬP NHẬT