Thursday, March 28, 2024

FDA cảnh cáo các công ty quảng cáo thuốc trị ung thư bằng cần sa

WASHINTON, DC (NV) – Cơ quan điều hành thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) hôm Thứ Tư đã gửi thư cảnh cáo bốn công ty về việc đưa ra các quảng cáo thuốc có cần sa để ngăn ngừa hay chữa trị ung thư.

Bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay cơ quan FDA gửi thư đến các công ty có tên Greenroads Health, Natural Alchemist, That’s Natural! Marketing and Consulting, và Stanley Brothers Social Enterprises LLC,  là những công ty hiện đang bán thuốc trái phép trên thị trường, trong có chứa chất cannabidiol (CBD), một chất hóa học trong cần sa và không được FDA chấp thuận trong bất cứ loại thuốc nào và trong bất cứ trường hợp nào.

Bác sĩ Scott Gottlieb, người đứng đầu FDA, cho hay “các chất có chứa cần sa sẽ được xem cũng giống như bất kỳ các chất nào khác trong các quảng cáo không kiểm chứng về khả năng thu nhỏ bướu ung thư.”

Bác sĩ Gottlieb  nói thêm rằng “ Chúng tôi sẽ không để các công ty cố tình đánh lừa khách hàng đau yếu bằng cách quảng cáo hiệu năng các sản phẩm của họ mà không thể kiểm chứng,” theo UPI.

Cơ quan FDA cho hay họ phải có biện pháp ngăn ngừa tình trạng quảng cáo thuốc trị ung thư mà không thể kiểm chứng vì “hiện ngày càng có nhiều phương cách điều trị ung thư hiệu quả. Nếu để cho các công ty bán các sản phẩm không thể kiểm chứng về sự hữu hiệu ra thị trường thì điều này sẽ khiến nhiều bệnh nhân không dùng các sản phẩm từng được chứng nghiệm hiệu quả trong việc chống ung bướu và có thể kéo dài đời sống của họ,” cũng theo UPI. (V.Giang)

Thất nghiệm giảm, sản xuất tăng, Mỹ sắp nâng lãi suất

MỚI CẬP NHẬT