Wednesday, April 24, 2024

Fed báo hiệu tăng lãi suất nếu nền kinh tế mạnh và lạm phát cao

WASHINGTON, DC (NV) – Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất lên mức cao hơn so với dự kiến trước đây nếu các bằng chứng trên thực tế tiếp tục cho thấy một nền kinh tế mạnh mẽ và mức lạm phát vẫn cao, Chủ Tịch Jerome Powell phát biểu trước Ủy Ban Ngân Hàng Thượng Viện hôm Thứ Ba, 7 Tháng Ba.

“Dữ liệu kinh tế mới nhất mạnh hơn dự kiến, điều này cho thấy mức lãi suất cuối cùng có thể sẽ cao hơn dự đoán trước đó,” ông Powell tuyên bố trong cuộc điều trần. 

Ông Jerome Powell, chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed). (Hình: Win McNamee/Getty Images)

Nhận xét của Chủ Tịch Powell phản ảnh sự thay đổi mạnh mẽ trong triển vọng kinh tế kể từ cuộc họp về chính sách gần đây nhất của Fed vào đầu Tháng Hai. Tại cuộc họp đó, Fed đã tăng lãi suất cơ bản ở mức 0.25 điểm, một mức giảm dần sau lần tăng 0.5 điểm vào Tháng Mười Hai, 2022, và bốn lần tăng 0.75 điểm trước đó.

Nhận xét của ông Powell hôm Thứ Ba đưa đến suy đoán cao rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất cơ bản trong cuộc họp tiếp theo vào ngày 21 và 22 Tháng Ba sắp tới.

Trong năm qua, Fedđã tăng lãi suất cơ bản, ảnh hưởng đến nhiều khoản vay tiêu dùng và doanh nghiệp, tám lần.

Cổ phiếu trên thị trường tụt dốc mạnh sau lời tuyên bố của chủ tịch Fed về việc lãi suất cơ bản có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới. 

Thị trường Dow Jones giảm 574 điểm, khoảng 1.72%, cuối ngày đóng ở mức 32,856 điểm. S&P 500 mất 1.53% đóng ở mức 3,986. Nasdaq Composite giảm 1.25% đóng ở mức 11,530. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT