Sunday, April 28, 2024

Florida cấm trẻ em dưới 14 tuổi sử dụng mạng xã hội

TALLAHASSEE, Florida (NV) – Ông Ron DeSantis, thống đốc Florida, hôm Thứ Hai, 25 Tháng Hai, ký một dự luật cấm trẻ em dưới 14 tuổi sử dụng mạng xã hội và quy định những thiếu niên 14 và 15 tuổi phải có sự đồng ý của cha mẹ, một biện pháp mà những người ủng hộ cho rằng sẽ bảo vệ thế hệ trẻ khỏi những độc hại trên internet đến sức khỏe tinh thần, theo Reuters.

Biện pháp này yêu cầu các nền tảng truyền thông xã hội chấm dứt tài khoản của những người dưới 14 tuổi và những người dưới 16 tuổi không có sự đồng ý của cha mẹ. Luât yêu cầu các công ty truyền thông mạng xã hội sử dụng hệ thống xác minh của bên thứ ba để sàng lọc những người chưa đủ tuổi vị thành niên.

(Hình minh hoạ: Sean Gallup/Getty Images)

Quốc hội Florida dưới sự kiểm soát của đảng Cộng Hoà đã thông qua một dự luật vào Tháng Hai nhằm cấm hoàn toàn trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. 

Thống Đốc DeSantis, một đảng viên đảng Cộng Hòa, đã phủ quyết dự luật đó vào đầu tháng này, nói rằng như thế làm hạn chế quyền của cha mẹ.

Phiên bản sửa đổi cho phép cha mẹ đồng ý cho trẻ lớn hơn tham gia vào các nền tảng truyền thông xã hội và luật mới sẽ áp dụng vào ngày 1 Tháng Bảy.

Những người ủng hộ cho biết luật này sẽ ngăn chặn những tác động có hại của mạng xã hội đối với sức khỏe tinh thần của trẻ em sử dụng các nền tảng đó quá mức và có thể gặp phải tình trạng lo lắng, trầm cảm và các bệnh tâm thần khác.

Các nhà phê bình cho rằng dự luật vi phạm các biện pháp bảo vệ quyền tự do ngôn luận trong Tu Chính Án Thứ Nhất của Hiến Pháp và rằng các bậc cha mẹ, chứ không phải chính phủ, nên đưa ra quyết định về sự hiện diện trực tuyến của con cái họ ở mọi lứa tuổi.

Meta, công ty mẹ của Instagram và Facebook, phản đối nói rằng đạo luật này hạn chế quyền quyết định của phụ huynh và gây lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu vì thông tin cá nhân mà người dùng sẽ phải cung cấp để được xác minh độ tuổi.

Meta cho biết họ ủng hộ luật pháp liên bang cho các cửa hàng ứng dụng trực tuyến để đảm bảo sự chấp thuận của phụ huynh đối với việc tải xuống của trẻ em.

Vào Tháng Ba, 2023, Utah trở thành tiểu bang đầu tiên áp dụng luật điều chỉnh quyền truy cập của trẻ em vào mạng xã hội, tiếp theo là các tiểu bang khác bao gồm Arkansas, Louisiana, Ohio và Texas, theo một phân tích lập pháp được chuẩn bị cho dự luật Florida. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT