Gần 80% số phao nổi trên sông Texas lấn qua biên giới Mexico

EAGLE PASS, Texas (NV) – Theo một khảo sát chính phủ liên bang công bố hôm Thứ Ba, 15 Tháng Tám, gần 80% chiếc phao nổi gây tranh cãi được các viên chức tiểu bang Texas giăng ra giữa sông Rio Grande nhằm ngăn chặn di dân vượt biên, nằm về phía Mexico của biên giới Hoa Kỳ-Mexico, theo đài CBS News.

Chính quyền Biden công bố điều này và đệ trình lên tòa án liên bang trong vụ kiện chống lại hàng rào bằng phao được tiểu bang Texas kiến tạo hồi Tháng Bảy, đây là một trong số các sáng kiến được Thống Đốc Greg Abbott của Texas dẫn dắt nhằm khước từ di dân và bác bỏ chính sách biên giới của Tổng Thống Joe Biden.

Một hàng rào phao nổi để ngăn di dân vượt sông Grand vào Hoa Kỳ qua ngả Eagle Pass, Texas. (Hình: Guillermo Arias/AFP via Getty Images)

Hàng rào phao nổi chắn trên sông được thiết lập gần thị trấn biên giới Eagle Pass, được Hoa Kỳ và quốc tế chú ý tới, và chính phủ Mexico cũng đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ những chiếc phao. Phe ủng hộ, các nhà lập pháp đảng Dân Chủ và một bác sĩ tiểu bang Texas cũng bày tỏ lo ngại về chuyện những chiếc phao cản trở làm di dân phải tìm tới những khu vực sâu hơn của dòng sông để vượt biên, tạo nên rủi ro chết đuối cao hơn.

Hồi đầu tháng này, các viên chức Mexico đã vớt được hai thi thể từ sông Rio Grande, trong đó có một thi thể được phát giác trôi nổi dọc hàng rào phao ngăn sông, nhưng hoàn cảnh gây ra cái chết vẫn đang được điều tra. Các viên chức Mexico đã chỉ trích hàng rào phao khi loan báo đã phát giác các thi thể. Nhưng Steve McCraw, giám đốc Sở An Ninh Công Chúng ở Texas, cho biết nguồn tin sơ bộ chỉ ra rằng thi thể đầu tiên được tìm thấy đã “chết đuối ở đầu nguồn từ hàng rào chắn ngoài biển và trôi vào nơi đặt những chiếc phao.”

Thống Đốc Abbott và các viên chức Texas khác khẳng định cần phải dùng phao để ngăn chặn di dân bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Tiểu bang đã bác tuyên bố cho rằng họ đã vi phạm luật liên bang và các hiệp ước quốc tế khi thiết lập hàng rào nổi mà không có sự chuẩn thuận từ chính quyền Biden hoặc phía Mexico.

Cuộc khảo sát trắc địa liên hợp giữa Hoa Kỳ và Mexico cho thấy 787 foot – hoặc 79% – của dây phao dài 995 foot đều nằm về phía Mexico, trong khi phần còn lại, hoặc 208 foot của hàng rào, thì nằm ở Hoa Kỳ. Các viên chức Mexico và Hoa Kỳ đều đồng ý về những điều tìm thấy, theo hồ sơ tòa án hôm Thứ Ba.

Cuộc khảo sát có thể bổ túc phương diện pháp lý mới cho vụ kiện của chính quyền Biden, trong đó biện luận rằng tiểu bang Texas đã vi phạm một luật định lâu đời cai quản các tuyến thủy lộ cho tàu bè qua lại của Hoa Kỳ khi thiết lập hàng rào phao mà bỏ qua sự chuẩn thuận của liên bang.

Bộ Tư Pháp cho biết các viên chức Hoa Kỳ và Mexico “đang bàn luận nhằm tìm cách xử lý một cách tôn trọng với phần hàng rào nổi nằm trong lãnh thổ Mexico.”

Hàng phao sông do Texas lắp đặt đã châm ngòi cho những chỉ trích mới về nỗ lực tăng cường an ninh biên giới của tiểu bang, được biết đến với cái tên Chiến Dịch Tinh Tú Đơn Độc (Operation Lone Star; “Lone Star” hay “Tinh Tú Đơn Độc” là tên thường gọi của tiểu bang Texas). Như một phần của chiến dịch, Texas đã đưa hàng ngàn di dân tới những thành phố lớn do đảng Dân Chủ dẫn dắt, ra lệnh cho binh sĩ bắt giữ di dân vì tội xâm phạm và điều động Vệ Binh Quốc Gia Texas nhằm đẩy lùi di dân bằng dây thép gai và các công cụ khác. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT