Một gia đình gốc Việt kiện cảnh sát Utah về cái chết bí ẩn của con gái

SALT LAKE CITY, Utah (NV) – Gia đình cô Rena Nguyễn, một sinh viên 20 tuổi tại đại học Brigham Young University, đệ đơn kiện Sở Cảnh Sát Orem, Utah, nêu lên những nghi vấn về việc họ giải quyết những vấn đề liên quan đến cái chết của cô gái. 

Bạn trai của cô Rena gọi cảnh sát vào ngày 1 Tháng Mười, 2021, báo rằng người bạn gái bắn vào đầu tự sát. 

Xe tuần tiễu Sở Cảnh Sát Orem đậu trước tòa thị chính. (Hình minh họa: OPD)

Tuy nhiên, gia đình cô Rena nghi vấn về câu chuyện này và tập trung vụ kiện vào các chi tiết dẫn đến cái chết bi thảm của con gái.

Theo đơn kiện, cô Rena đã hai lần báo cáo với Sở Cảnh Sát Orem về việc bạn trai hành hạ thể xác và lạm dụng tình dục, thậm chí còn uy hiếp dí súng vào mặt cô. 

Luật Sư Jake Taylor, đại diện cho gia đình nạn nhân, tuyên bố rằng việc lạm dụng này đã diễn ra và được báo cho giới thẩm quyền đầy đủ, nhưng cảnh sát không đưa ra hành động thích hợp.

Luật pháp Utah quy định rằng cơ quan công quyền phải tịch thu vũ khí liên quan đến bạo lực gia đình và nếu có lý do hợp lý thì bắt giữ hoặc truy tố những kẻ bạo hành. 

Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy sau khi cô Rena do dự trong việc bỏ bạn trai hoặc hợp tác giới thẩm quyền, Sở Cảnh Sát Orem đã đóng hồ sơ mà không có hành động gì thêm.

Vụ kiện của gia đình cô Rena lặp lại những lo ngại tương tự của các gia đình khác ở Utah. Trong một trường hợp khác, gia đình cô Gabby Petito đã kiện Sở Cảnh Sát Moab, cáo buộc giới chức công lực ở đây không tuân theo các quy trình về việc điều tra bạo lực gia đình, đây là yếu tố góp phần vào cái chết của cô Gabby. Vụ kiện này đang chờ xử tại tòa án tiểu bang.

Trong khi vẫn chưa rõ liệu cái chết của cô Rena có phải là kết quả của hành vi tội ác hay không, luật sư của gia đình cho rằng các bằng chứng đi theo hướng đó. 

Những điểm mâu thuẫn xung quanh vụ án đã được làm rõ, bao gồm thực tế là vết thương ở đầu vào nằm ở phía đối diện với bàn tay thuận của cô Rena, và vị trí của vũng máu mâu thuẫn với lực hấp dẫn. 

Ngoài ra, khẩu súng lục được cho là đã bắn mà không có băng đạn, nhưng lại có một viên đạn trên nòng, điều này mâu thuẫn với chức năng của loại vũ khí bán tự động.

Gia đình cô Rena khẳng định nếu cảnh sát bắt giữ người bạn trai hoặc tịch thu vũ khí của anh ta, con gái họ có thể vẫn còn sống. 

Đơn kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại, với số tiền cụ thể sẽ được xác định tại phiên tòa.

Vụ kiện này thu hút sự chú ý của công luận đến vấn nạn nghiêm trọng của bạo lực gia đình và tầm quan trọng của việc các cơ quan công lực giải quyết và ứng phó đúng đắn với những tình huống như vậy. 

Kết quả của vụ kiện này có ý nghĩa quan trọng đối với các cuộc điều tra trong tương lai và việc bảo vệ các nạn nhân ở những hoàn cảnh bạo lực gia đình. (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT