Wednesday, April 24, 2024

Giá nhà San Diego sẽ tăng cao do nhiều đơn vị Hải Quân được điều tới

SAN DIEGO, California (NV) – Từ nay tới năm 2025, Hải Quân Mỹ sẽ đưa thêm 20 chiến hạm và 15,000 quân nhân, cùng gia đình của họ, tới San Diego, khu vực hiện đang có giá nhà cũng như có giá thuê nhà rất cao, một điều sẽ khiến cộng đồng này phải hợp tác với nhau cùng tìm phương cách giải quyết.

Bản tin của tờ báo địa phương San Diego Union-Tribune nói rằng Phó Đề Đốc Yancy “Lurch” Lindsey, tư lệnh khu vực Tây Nam của Hải Quân Mỹ, khi nói chuyện trước các thành viên hội đồng cố vấn quân sự San Diego, đã kêu gọi các giới chức chính trị, kinh tế và quân sự hãy cùng nhau đưa ra biện pháp để giải quyết tình trạng có nhiều đơn vị Hải Quân được đưa đến San Diego do chính phủ Mỹ có chính sách chuyển trục về vùng Á Châu-Thái Bình Dương.

Phó Đề Đốc Lindsey thường được gọi là “Thị Trưởng Hải Quân” vì văn phòng của ông chịu trách nhiệm về nhà ở, an ninh, dịch vụ bến cảng và dịch vụ y tế cho các cựu quân nhân Hải Quân và 83,000 quân nhân Hải Quân hiện dịch cũng như gia đình của họ trong vùng Tây Nam nước Mỹ, theo San Diego Union-Tribune.

Hiện nay có 52 chiến hạm Hải Quân Mỹ đặt bến nhà ở San Diego. Ước tính của ông Lindsey dựa trên kế hoạch Hải Quân Mỹ có tổng cộng 305 chiến hạm được đưa ra trước đây.

Nhưng nay, Tổng Thống Donald Trump và Quốc Hội đang đẩy mạnh kế hoạch có hạm đội gồm 350 chiến hạm, nên con số thêm 15,000 quân nhân và gia đình dọn về San Diego có thể còn thấp.

Hồi Tháng Ba năm nay, một ước tính của MarketPointe Realty Advisors cho thấy giá trung bình thuê nhà hàng tháng ở San Diego lên tới $1,748.80, tăng 8% so với năm 2016.

Vào Tháng Sáu, giá trung bình của một căn nhà nơi đây là $543,500, tăng gần 10% so với giá của năm 2016, theo con số của CoreLogic.

Phó Đề Đốc Lindsey nói rằng San Diego không có nhiều nhà vừa túi tiền của người lính, để mua hoặc thuê.

Do đó, trước khi đưa thêm 15,000 người cùng gia đình đến nơi này, Hải Quân phải tìm cách giải quyết vấn đề nhà ở cho quân nhân và gia đình, trong khi không để ảnh hưởng quá nhiều đến cư dân địa phương, cũng theo SD Tribune. (V.Giang)

Tổng thống Nam Hàn hứa không có chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên

MỚI CẬP NHẬT