CAMARILLO, California (NV) – Giá xăng loại thường ở Mỹ trong hai tuần qua đã giảm 10 cent, còn $4.27/gallon, trong khi giá dầu vẫn tiếp tục tăng, hãng thông tấn AP dẫn lời nhà phân tích Trilby Lundberg.
Theo khảo sát của bà Lundberg thực hiện ngày 8 Tháng Tư, giá mua tại trạm xăng cao hơn $1.32 so với cùng kỳ năm trước.

Trên toàn quốc, khu vực có giá xăng loại thường cao nhất là Los Angeles với $5.85/gallon. Mức giá trung bình thấp nhất là $3.52/gallon ở Tulsa (Oklahoma).
Theo khảo sát, giá dầu diesel trung bình là $5.13/gallon, giảm 2 cent so với hai tuần trước đó.
Bà Lundberg cho hay giá xăng đã giảm đáng kể trong hai tuần qua, một phần do mức giá leo thang đã làm giảm nhu cầu của người tiêu dùng trong nửa cuối Tháng Ba. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa giá xăng dầu sẽ tiếp tục giảm do nguồn cung ứng dầu đang eo hẹp sau sự sụt giảm sản lượng của OPEC hồi tháng trước, bà Lundberg nhận định.
Cuộc chiến ở Ukraine cũng đã làm dấy lên tình trạng bất ổn toàn cầu. Mỹ đã cấm nhập cảng năng lượng từ Nga, song bà Lundberg tiết lộ dầu Nga vẫn được “nhiều khách hàng lớn như Ấn Độ và Trung Quốc sẵn sàng mua với giá chiết khấu.”

Giá xăng ở Los Angeles vẫn đang mắc nhất toàn quốc. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)
Nhằm nỗ lực giảm giá năng lượng đang tăng vọt, Tổng Thống Joe Biden vào tháng trước ra lệnh xả một triệu thùng dầu mỗi ngày, từ kho dự trữ xăng dầu chiến lược của quốc gia trong vòng sáu tháng tới.
Ngày 7 Tháng Tư, Cơ Quan Năng Lượng Quốc Tế (IEA) thông báo các nước thành viên đang đưa ra thị trường 60 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp theo cam kết trước đây.
IEA cho biết cam kết mới được thực hiện bởi 31 quốc gia thành viên, bao gồm Mỹ và phần lớn châu Âu. Số lượng thùng dầu dự trù lên tới 120 triệu thùng dầu trong sáu tháng, mức xả dầu ra thị trường lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này. (V.Giang) [kn]


































































