HAVANA, Cuba (NV) – Một phái đoàn Mỹ do ông John Ratcliffe, giám đốc Cơ Quan Tình Báo Trung Ương Mỹ (CIA), dẫn đầu hội đàm với người đồng cấp tại Bộ Nội Vụ Cuba ở thủ đô Havana hôm Thứ Năm, 14 Tháng Năm, chính phủ nước này công bố trên báo nhà nước Cuba Debate, theo Reuters.
Chuyến thăm của phái đoàn Mỹ diễn ra trong bối cảnh Mỹ cấm vận nhiên liệu Cuba, khiến đảo quốc này thiếu nhiên liệu trầm trọng và bị cúp điện liên miên.

Từ khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ nhì đầu năm ngoái tới nay, Tổng Thống Donald Trump gia tăng áp lực lên Cuba, và cách đây mấy ngày, ông loan báo hai quốc gia thù địch lâu năm này “sắp đàm phán.”
Trong cuộc hội đàm hôm Thứ Năm, các giới chức Cuba nhấn mạnh nước này không gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Mỹ, theo chính phủ Cuba.
“Cả hai bên cũng nhấn mạnh muốn phát triển mối quan hệ hợp tác song phương giữa các cơ quan công lực vì an ninh của cả hai quốc gia, cũng như an ninh của khu vực và quốc tế,” chính phủ Cuba cho hay, nhưng không nêu tên những giới chức Cuba dự cuộc hội đàm.
Chính phủ Cuba công bố thông tin về cuộc hội đàm sau khi người ta thấy phi cơ chính phủ Mỹ cất cánh từ phi trường quốc tế ở Havana chiều Thứ Năm, theo phóng viên Reuters.
Tòa Bạch Ốc chưa trả lời câu hỏi của Reuters về thông tin này.
Tổng Thống Trump từng cảnh cáo Cuba “kế tiếp” sau khi Mỹ bắt giữ ông Nicolas Maduro, tổng thống Venezuela, đồng minh lâu năm của Cuba, hồi Tháng Giêng.
Trước đây trong năm nay, giới chức cả hai bên thừa nhận họ đang đàm phán, nhưng tiến trình đàm phán dường như đổ vỡ do lệnh cấm vận nhiên liệu của Mỹ.
Tối Thứ Tư, hàng loạt cuộc biểu tình xảy ra khắp Havana để phản đối tình trạng nhiều nơi trong thành phố này bị cúp điện 24 tiếng trở lên, có thể làm hư thực phẩm đông lạnh và khiến nhiều cư dân hầu như không ngủ được.
Cũng hôm Thứ Năm, Cuba thả một nữ tù nhân chính trị đang ngồi tù sáu năm vì tham gia biểu tình ở Matanzas năm 2021, các tổ chức nhân quyền Cuba cho hay, theo USA Today.
Trước đó một ngày, hôm Thứ Tư, USA Today đưa tin sau cuộc hội đàm bí mật giữa giới chức Mỹ với Cuba ở Havana, Cuba cho hai tù nhân chính trị khác chọn lưu vong hay ở tù. Hai người này nói họ chọn lưu vong nhưng vẫn bị giam. (Th.Long) [kn]











































































