NEW YORK, New York (NV) – Một giới chức cao cấp trong công ty của cựu Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm, 18 Tháng Tám, nhận tội trốn thuế theo một thỏa thuận với văn phòng công tố, và có thể phải làm nhân chứng chống lại công ty trong vụ xử dự trù diễn ra vài tháng tới đây.
Bản tin của hãng thông tấn AP cho hay ông Allen Weisselberg, 75 tuổi, giám đốc tài chính công ty Trump Organization, thừa nhận tất cả 15 tội danh mà ông bị truy tố.

Trước tòa, ông Weisselberg xác nhận đã được hưởng các món tiền mặt và các quyền lợi “bổng lộc” khác trị giá hơn $1.7 triệu mà không khai thuế, gồm cả tiền học trường tư cho cháu, ở trong căn chung cư đắt tiền tại Manhattan mà không phải trả tiền thuê, cũng như tiền để thuê dài hạn xe sang trọng.
Chánh Án Juan Manuel Merchan sẽ tuyên án ông Weisselberg năm tháng tù giam, bị giam tại khu nhà tù Rikers Island ở New York, nhưng ông này có thể được thả sớm nếu có hạnh kiểm tốt trong thời gian ở tù. Ông Weisselberg cũng sẽ phải trả gần $2 triệu là tiền thuế, tiền phạt và tiền lời, đồng thời cũng phải chịu năm năm quản chế sau khi ra khỏi tù.
Thỏa thuận nhận tội cũng đòi hỏi ông Weisselberg phải ra tòa làm nhân chứng hữu thệ cho phía công tố tại phiên xử công ty Trump Organization vào Tháng Mười này, về các tội danh tương tự. Công ty Trump Organization bị cáo buộc giúp ông Weisselberg và các giới chức cao cấp khác trong công ty trốn thuế lợi tức bằng cách không khai báo đầy đủ các khoản tiền và lợi lộc mà họ nhận được từ công ty. Cá nhân ông Donald Trump không bị truy tố trong vụ này.
Ông Nicholas Gravante Jr., luật sư của ông Weisselberg, nói rằng thân chủ mình nhận tội “để chấm dứt vụ này, vốn đã tạo ra các cơn ác mộng về pháp lý và cá nhân kéo dài mấy năm cho bản thân và gia đình.”
“Chúng tôi mừng vì nay việc này đã chấm dứt,” Luật Sư Gravante Jr. nói tiếp.
Ông Alvin Bragg, biện lý Manhattan, nói rằng việc ông Weisselberg nhận tội cũng là một cách xác nhận công ty Trump Organization có các hành vi phạm pháp và sẽ đòi hỏi ông Weisselberg cung cấp các lời khai giá trị trong phiên xử tới đây. (V.Giang) [qd]






























































