WASHINGTON, D.C. (NV) – Trong hành động không được Tòa Bạch Ốc thông qua trước, người đứng đầu các cơ quan tình báo Hoa Kỳ hôm Thứ Hai, 16 Tháng Bảy, bác bỏ các phát biểu của Tổng Thống Donald Trump tại Helsinki, khẳng định rõ ràng là chính phủ Nga có hành vi can dự vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.
Theo hãng thông tấn UPI, thông cáo do Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia (DNI), ông Dan Coats, nói rằng: “Chúng tôi trình bày rất rõ ràng trong bản nhận định về sự can dự của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016 cũng như sự tiếp tục hiện nay của các hoạt động rộng lớn nhằm gây hại cho nền dân chủ của chúng ta.”
Ông Coats nói tiếp rằng: “Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các tin tức tình báo khách quan, không thêm bớt, để hỗ trợ cho an ninh quốc gia.”
Bản thông cáo của ông Coats ngược hẳn với điều Tổng Thống Trump đưa ra ở Helsinki khi xuất hiện trong cuộc họp báo cạnh Tổng Thống Nga Vladimir Putin.
“Ông Putin nói Nga không làm điều đó,” ông Trump cho hay. “Tôi phải nói điều này. Tôi không thấy lý do gì để Nga làm việc đó.”
Ông Putin hôm Thứ Hai cũng lên tiếng bác bỏ các cáo buộc là chính phủ ông can dự vào bầu cử Mỹ.
Những lời nói vừa qua của ông Trump khiến gây nhiều chỉ trích từ phía Dân Chủ lẫn Cộng Hòa.
Một giới chức cao cấp ngành tình báo cho đài CNN hay rằng giám đốc Coats không liên lạc trước với Tòa Bạch Ốc để được thông qua phát biểu này.
Khoảng 18 tháng trước đây, cộng đồng tình báo Hoa Kỳ – gồm văn phòng của ông Coats, CIA, FBI và NSA – cùng đưa ra bản báo cáo theo đó cho hay chính phủ Nga tìm cách ảnh hưởng cuộc bỏ phiếu theo chiều hướng có lợi cho ông Trump và nhiều phần là ông Putin đã chấp thuận cho thi hành nỗ lực này.
Ông Coats là giới chức tình báo cao cấp nhất trong chính phủ Trump và chỉ huy mọi hoạt động tình báo của Hoa Kỳ.
Phát biểu của ông Trump gây bàng hoàng, không chỉ vì bác bỏ quan điểm chung của các cơ quan tình báo Hoa Kỳ, nhưng cũng vì đi ngược lại hành động của Bộ Tư Pháp khi loan báo việc truy tố 12 sĩ quan Quân Báo Nga do có hành vi can dự vào cuộc bầu cử hồi Tháng Mười Một, năm 2016.
Hồi Tháng Hai năm nay, ông Coats, ông Mike Pompeo, lúc đó là giám đốc CIA, giám đốc FBI Christopher Wray và giám đốc NSA, Đô Đốc Mike Rogers, cùng nói vói Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện Hoa Kỳ rằng chính quyền Putin can dự vào cuộc bầu cử. (V.Giang)







































































