Thursday, April 18, 2024

Giám thị đánh chết tù nhân, lãnh án tù nặng nề

SAN JOSE, California (NV) – Ba cựu giám thị nhà tù ở quận Santa Clara County, từng bị kết án trong vụ đánh chết một tù nhân bị bệnh tâm thần ngay trong phòng giam, vừa bị bản án 15 năm tù mỗi người hôm Thứ Sáu.

Hồi Tháng Sáu năm ngoái, bồi thẩm đoàn kết tội sát nhân ba cựu giám thị là Jereh Lubrin, 30 tuổi, Matthew Farris, 28 tuổi, và Rafael Rodriguez, 28 tuổi, do đánh đến chết tù nhân Michael Tyree, 31 tuổi, trong phòng giam, bản tin của tờ báo địa phương San Francisco Chronicle cho hay.

Biện Lý quận Santa Clara County, ông Jeff Rosen, cho hay công tố viện yêu cầu cho bản án nặng nhất vì những người này “không chỉ đánh nát cơ thể của Michael Tyree hai năm trước mà cũng làm tan nát sự tin tưởng của dân chúng.”

Trong phiên tòa xử, một số tù nhân khai rằng họ nghe thấy ba giám thị này đánh Tyree và một tù nhân khác ít giờ trước khi thi thể của Tyree được tìm thấy trong phòng giam, người đầy phân và chất nôn mửa, theo SF Chronicle.

Tyree bị bắt giam về tội trộm cắp và dùng ma túy, bị giam trong khu vực dành cho tù nhân có bệnh tâm thần. Hồ sơ truy tố nói rằng nạn nhân bị đánh sau khi từ chối không uống thuốc.

Gia đình Tyree nói anh ta cứ nghĩ mình bị CIA và FBI cũng như các bác sĩ và ngay cả người thân trong gia đình tìm cách làm hại.

Các nhân chứng khai rằng nghe thấy Tyree kêu gào cầu cứu khi ba giám thị bước vào phòng giam và đánh ông ta. Kết quả giảo nghiệm tử thi cho hay Tyree chết vì xuất huyết nội do bị thương tích trầm trọng nơi thận và mật, cũng theo bản tin SF Chronicle. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT