Tuesday, April 23, 2024

Giáng sinh nước Mỹ: Tuyết phủ trắng xóa từ Ngũ Đại Hồ tới Maine

CHICAGO, Illinois (NV) – Nếu bạn muốn có ngày lễ Giáng Sinh đầy tuyết phủ ngoài sân năm nay như thấy trong các tấm thiệp chúc mừng, bạn sẽ có cơ hội nếu ở trong vùng Đông Bắc hay khu vực xa hơn về phía Bắc của miền Tây nước  Mỹ. Còn không, bạn sẽ phải chịu khó tưởng tượng vậy.

Năm nay, cơ hội để người dân từ vùng Tây tiểu bang Pennsylvania tới Maine có được ngày lễ Giáng Sinh tuyết phủ trắng xóa như trong tranh vẽ được cho là khá cao, nhờ vào một trận bão thổi tới từ vùng Trung Tây.

Trận bão này sẽ hợp cùng với một trận bão khác thổi dọc vùng bờ biển Đại Tây Dương, khiến có nhiều tuyết đổ xuống đúng vào ngày lễ Giáng Sinh.

“Sẽ có nhiều tuyết trút xuống, đủ để phải dùng xẻng và xe xúc, từ vùng Trung và Đông Ohio, Tây và Bắc Pennsylvania, Nam Ontario cho tới Maine, New Brunswick và Nova Scotia,”  theo chuyên gia khí tượng Brett Anderson tại AccuWeather.

Sở Khí Tượng Quốc Gia (NWS) định nghĩa Giáng Sinh tuyết trắng (white Christmas) là có ít nhất một inch tuyết trên mặt đất vào buổi sáng ngày 25 Tháng Mười Hai, nhưng không nhất thiết là tuyết phải rơi vào ngày hôm đó.

Ở vùng Tây nước Mỹ, nhiều cảnh báo về thời tiết mùa Đông nguy hiểm và bão tuyết kéo tới được đưa ra từ tiểu bang Oregon kéo sang Tây Nebraska, với các lớp tuyết mới đổ xuống nhân ngày Giáng Sinh trong vùng Tây và Trung Bộ khu vực Bình Nguyên, hai tiểu bang North và South Dakota cùng khu vực phía Bắc của Mississippi Valley.

Tại rặng Rockies và một phần vùng Trung Tây Mỹ, tuyết nay đang phủ đầy mặt đất nơi này.

Ở vùng Đông nước Mỹ, tuyết dự trù sẽ tới rặng Appalachians vào tối ngày Chủ Nhật, rồi sau đó đi ngang qua tiểu bang New York, Bắc New Jersey, và phần lớn khu vực New England vào khuya Chủ Nhật tới sáng sớm Thứ Hai.

Các thành phố như Albany ở New York; Worcester ở Massachusetts; Rutland ở Vermont; Concord ở New Hampshire; và Portland ở Maine đều sẽ có khoảng 6 inches tuyết hay hơn, theo ước đoán của AccuWeather.

Tuyết, nhiều ít nhất là đủ để che mặt đất, cũng có thể thấy ở khu vực gần Philadelphia cho tới thành phố New York, cũng như vùng bờ biển Massachusetts.

Các chuyên gia khí tượng cho hay sẽ có rất ít hoặc không có tuyết xa hơn về phía Nam và phía Tây, dọc theo bờ biển, khiến Baltimore và Washington, DC sẽ không có ngày lễ Giáng Sinh tuyết trắng.

Sự yêu thích ngày lễ Giáng Sinh phủ tuyết trắng của người dân Mỹ khởi sự vào năm 1942 khi cố ca sĩ Bring Crosby hát bài “White Christmas” của nhạc sĩ Irving Berlin.

Vào cuối Tháng Tư năm 1975, hiệu lệnh di tản của người Mỹ ra khỏi Việt Nam cũng là bài “White Christmas”.

Khi đó, đài phát thanh quân đội Mỹ liên tục phát câu “Nhiệt độ ở Sài Gòn bây giờ là 105 độ và đang lên cao” và sau đó là bài hát “White Christmas”. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT