Thursday, March 28, 2024

Giáo chủ phái đa thê Mỹ bị bắt ở Mexico

CHIHUAHUA, Mexico (NV) – Một giáo chủ phái đa thê từng từ Arizona đào tẩu sang Mexico, vừa bị bắt cùng với bốn bà vợ và một “hầu thiếp” tại một cộng đồng tôn giáo bảo thủ ở khu cao nguyên sa mạc thuộc miền Bắc Mexico.

Theo báo The Los Angeles Times, 26 công dân Mỹ khác, được xem là tín đồ của giáo phái cũng bị bắt giữ tại tiểu bang Chihuahua, có thể sẽ đối mặt với lệnh trục xuất về Hoa Kỳ.

Trong số họ là hai phụ nữ trẻ từng sống suốt đời họ trong cộng đồng của giáo phái.

Tất cả liên quan đến vụ thảm sát ba người Mỹ trẻ tuổi, trong đó hai người là con trai của giáo chủ. Họ bị bắn chết cách đây vài tuần tại nông trại “Black Ranch” ở gần đó.

Nhà chức trách nói rằng giáo chủ là nghi can của vụ thảm sát.

Hồi cuối tuần rồi, hơn 100 nhân viên công lực Mexico, phối hợp với FBI và giới chức lãnh sự Mỹ, ập vào giang sơn của giáo phái.

Ông Orson William Black, 56 tuổi, cựu thành viên của một giáo phái ly khai của đạo Mormon, từng bị tiểu bang Arizona truy nã trong suốt 15 năm về năm tội danh có hành vi tình dục đối với hai chị em tuổi vị thành niên.

Ngoài ra, nhà chức trách Mexico cũng cho hay rằng họ tịch thu được 65 cơ phận và lông của thú vật quí hiếm, trong số đó có thảm làm bằng da sư tử và gấu, một cặp bàn chân voi, nhiều con chim nhồi bông cùng cơ phận của nhiều loài thú khác, gồm đầu của ngựa vằn và trâu.

Nhà chức trách chưa rõ đây chỉ là bộ sưu tập hay được dùng vào mục đích khác.

Cá nhân ông Black bị nhà chức trách liên bang Mexico cầm giữ về các tội danh “buôn người” và “tàng trữ động vật hoang dã,” chưa kể đến tình nghi liên quan đến cái chết của ba người Mỹ, gồm một bé trai và hai người đàn ông, mà thi thể họ được phát giác hôm 10 Tháng Chín tại nông trại Rancho El Negro, hay Black Ranch, cách nơi bị bố ráp hồi tuần trước chừng ba dặm. (TP)

MỚI CẬP NHẬT