Wednesday, April 17, 2024

Giới chức đặc trách Nga tại Tòa Bạch Ốc bị tạm ngưng việc để điều tra

WASHINGTON, D.C. (NV) – Giới chức cao cấp nhất tại Tòa Bạch Ốc, đặc trách về Nga và Âu Châu, đã bị tạm ngưng việc vô thời hạn trong lúc có cuộc điều tra về vấn đề an ninh, theo nguồn tin thông thạo cho NBC News hay.

Nguồn tin này nói rằng ông Andrew Peek thuộc Hội Đồng An Ninh Quốc Gia đã bị hộ tống ra khỏi bàn giấy, rời Tòa Bạch Ốc, hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Giêng.

Ông Peek được đưa lên giữ nhiệm vụ đặc trách về Nga hồi Tháng Mười Một năm ngoái, đã dự trù sẽ tháp tùng Tổng Thống Donald Trump đi dự diễn đàn Davos Forum tuần này, trước khi bất ngờ bị cho nghỉ tạm thời, theo nguồn tin từ Tòa Bạch Ốc.

Ông Peek hôm Chủ Nhật không trả lời yêu cầu bình luận về việc này của NBC News. Một phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia từ chối không bình luận về tình trạng của ông Peek.

Việc ông Peek không hiện diện tại Davos tạo ra khoảng trống trong phần vụ của người trách nhiệm việc đối phó với các nỗ lực tấn công từ phía Nga, cũng như điều hợp chính sách của Mỹ đối với Moscow.

Ông Peek, trước đây chuyên về Trung Đông, lãnh nhiệm vụ về Nga và Âu Châu từ ông Tim Morrison, người là một nhân chứng quan trọng trong cuộc điều tra của Hạ Viện nhằm luận tội Tổng Thống Donald Trump.

Vai trò đặc trách về Nga và Âu Châu này cũng là vị trí trước đó do bà Fiona Hill, một phụ tá cho cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Tòa Bạch Ốc, ông John Bolton, nắm giữ.

Ông Peek là một cựu sĩ quan tình báo Lục Quân Mỹ và từng làm việc về chính sách ngoại giao tại Thượng Viện trước khi là phó phụ tá Bộ Trưởng Ngoại Giao Mỹ đặc trách Iran và Iraq trong văn phòng Cận Đông của Bộ Ngoại Giao. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT