Thursday, April 18, 2024

Mỹ khuyến cáo người cao niên ‘không đi tàu du lịch’ lúc này

WASHINGTON, DC (NV) – Một giới chức y tế cao cấp Mỹ hôm Chủ Nhật, 8 Tháng Ba, kêu gọi người cao niên và những người có tiền sử bệnh như về tim hay tiểu đường, hãy ‘hoàn toàn’ tránh việc “đi các tàu du lịch-cruise ship” lúc này, giữa khi virus COVID-19 tiếp tục lây lan khắp thế giới.

Theo bản tin của HuffPost, Bác Sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Bệnh Dị Ứng và Truyền Nhiễm Quốc Gia (NIAI), khuyến cáo những người có sức khỏe yếu hãy tránh có các chuyến đi không cần thiết, nhất là những chuyến đi du lịch bằng tàu biển, khi xuất hiện trên một số chương trình phỏng vấn truyền hình sáng hôm Chủ Nhật, 8 Tháng Ba.

“Có một điều tôi mong mỏi người dân Mỹ chú ý tới là nguy cơ nhiễm virus này rất cao với những người đang có những loại bệnh khác trong cơ thể, cũng như là người cao niên,” theo lời ông Fauci trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình “Meet The Press” của hệ thống NBC.

“Nếu quý vị là người cao niên, có bệnh khác trong người, khi quý vị bị lây nhiễm thì nguy cơ bị trầm trọng rất cao,” Bác Sĩ Fauci nói tiếp.

“Khi tôi nói phải tự bảo vệ, tôi muốn nói là ngay lúc này, đừng để đến khi tình trạng tệ hại  hơn. Tránh đám đông, tránh các chuyến đi xa, và nhất là tránh không lên các tàu du lịch,” cũng theo Bác Sĩ Fauci.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Fox News hôm Chủ Nhật, Bác Sĩ Fauci nói với nhà báo Chris Wallace rằng “điều gì cũng có thể xảy ra” trong việc ngăn chặn lây lan ở Mỹ.

Theo ông Fauci, các biện pháp ngăn chặn có thể không gay gắt như ở Trung Quốc như cô lập cả một khu vực rộng lớn, “nội bất xuất, ngoại bất nhập,” nhưng nếu tình trạng lây lan trong cộng đồng cứ tiếp tục thì sẽ phải có biện pháp phân cách người trong xã hội (social distancing).

Bộ Ngoại Giao Mỹ sau đó vào trưa ngày Chủ Nhật, gửi tweet ra khuyến cáo rằng tất cả các công dân Mỹ, nhất là những người đang có sẵn bệnh trong người, nên tránh không đi du lịch bằng tàu biển để không bị lây COVID-19. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT