Thursday, March 28, 2024

Giới ủng hộ sẵn sàng bỏ qua mọi ‘điều tiếng’ của TT Trump

NEW YORK, New York (AP) – Trong lúc có các nhận định cho rằng Tổng Thống Donald Trump đang ngày càng bị cô lập vì phản ứng của ông trước cuộc bạo động ở Charlottesville,  những người trong giới ủng hộ cốt lõi của ông không hề bị lay chuyển bởi những “lùm xùm” này và sẵn sàng bỏ qua mọi điều tiếng của ông.

“Ông ta chưa làm điều gì để khiến tôi phải từ bỏ ông,” theo lời Patricia Aleeyah Robinson ở thành phố Toledo, Ohio.

Bà Robinson là người Mỹ gốc Phi Châu và sự ủng hộ ông Trump khiến gây ra nhiều khó khăn trong đời sống của bà, làm bà mất nhiều bạn bè, và làm căng thẳng mối quan hệ trong gia đình.

Người phụ nữ 63 tuổi, cựu tài xế xe vận tải nay nghỉ hưu này coi những ồn ào tranh cãi hiện nay về phản ứng của ông Trump chỉ là từ những kẻ muốn phá hoại chương trình hành động của ông và làm giao động những người ủng hộ như bà. Bà Robinson nói bà biết ông Trump không thiên về thành phần kỳ thị chủng tộc và cảm thấy rằng ông là tổng thống duy nhất nói chuyện trực tiếp với người Mỹ gốc Phi Châu. Bà cũng ngưỡng mộ việc ông không che dấu những cảm nghĩ thật của mình.

Cách đó ba trăm dặm về phía Nam, tại một khu thương xá ở Charleston, tiểu bang West Virginia, bà Joyce Ash, 71 tuổi, cho hay từng là người ủng hộ phía đảng Dân Chủ từ nhiều năm nhưng nay hoàn toàn ủng hộ ông Trump. Bà cho hay không theo dõi vụ Charlottesville, nhưng không thấy có điều gì làm bà phải thay đổi ý kiến.

“Hãy để tổng thống làm việc của ông ta. Tôi nghĩ rằng nếu để yên cho ông làm việc, mọi sự rồi sẽ tốt đẹp hơn,” bà Ash cho hay.

Dù rằng nhiều người dân Mỹ “muốn bịnh” khi nhìn thấy hình ảnh của thành phần kỳ thị chủng tộc trên truyền hình, những người ủng hộ ông Trump không thấy có lý do gì để thay đổi quan điểm của họ về tổng thống.

“Bạn biết tại sao điều này không làm tôi phiền hà không? Vì ông ta là tổng thống của tất cả mọi người, dù có thích ông hay không,” theo lời Patsy Jarman, 70 tuổi, một cựu công nhân nay đã nghỉ hưu, sống ở New Bern, North Carolina. “Nếu bạn không thích, thì hãy đi ở chỗ khác.”

Ở Florida, ông Steven Damron, 50 tuổi, sống tại thành phố Srping Hill, nói rằng Tổng Thống Trump có hành động hợp lý về vấn đề Charlottesville và  ông đồng ý với ông Trump rằng “cả hai phía” đều có lỗi.

Bà Julia Brown, 42 tuổi, môi giới địa ốc ở Gilbert, tiểu bang Arizona, cáo buộc truyền thông là bẻ quẹo những lời tuyên bố của ông Trump về vụ Charlottesville. Bà nói rằng con trai 4 tuổi của bà sẽ có ngày đọc sử Mỹ về thời đại của Tổng Thống Trump. “Sẽ có những điều tốt và điều xấu, nhưng tôi hy vọng và tôi tin rằng sẽ có nhiều điều tốt hơn xấu,” bà Brown cho hay. (V.Giang)

Các lãnh đạo quân đội Mỹ lên án chủ trương kỳ thị chủng tộc

MỚI CẬP NHẬT