Saturday, April 20, 2024

Godiva, hãng chocolate thượng hạng, đóng cửa toàn bộ tại Bắc Mỹ

NEW YORK, New York (NV) – Hãng chocolate thượng hạng Godiva dự trù hoàn tất việc đóng cửa hoặc bán lại toàn bộ 128 cửa hàng tại Bắc Mỹ vào cuối Tháng Ba năm nay, đài CNN cho biết hôm Thứ Hai, 25 Tháng Giêng. 

Vào thời điểm này, hãng chocolate nổi tiếng này chưa thông báo có bao nhiêu nhân viên bị mất việc tại Bắc Mỹ.

Godiva tuyên bố đóng cửa hoặc bán toàn bộ 128 tiệm tại Bắc Mỹ  vào cuối Tháng Ba. (Hình: JOHN THYS/AFP via Getty Images)

Điểm đáng lưu ý là Godiva vẫn duy trì hoạt động thương mại tại Âu Châu, Trung Đông và Trung Quốc.

Cách đây hai năm, Godiva lên kế hoạch phát triển rầm rộ một hệ thống tiệm cà phê với tiệm đầu tiên mở ở thành phố New York hồi Tháng Tư, năm 2019, và sẽ tiếp tục mở thêm 10 tiệm khác ở thành phố này cùng lúc 400 tiệm nữa trên toàn nước Mỹ.

Theo kế hoạch được vạch ra Godiva sẽ khai trương tổng cộng 2,000 tiệm cà phê trên toàn thế giới.

Nhưng “thành sự tại thiên,” bệnh dịch COVID-19 bùng phát toàn cầu làm sụp đổ mọi kế hoạch của Godiva, do kế hoạch dựa trên hệ thống tiệm mở trong các trung tâm mua sắm (shopping mall) mà những nơi này hoàn toàn bị đóng cửa hoặc đóng một phần khi dịch bùng phát.

Doanh số hiện nay của Godiva dựa trên hoạt động bán trên mạng và các cửa tiệm bánh kẹo, và giao hàng sỉ.

Dưới ảnh hưởng của bệnh dịch, các hoạt động kinh doanh ở những thị trường truyền thống như nhà hàng, tiệm ăn đều sụt giảm đồng loạt và Godiva không thoát khỏi “hiệu ứng domino” này. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT