Friday, March 29, 2024

Hạ Viện bỏ phiếu đẩy nhanh việc chuẩn thuận dự luật $1,900 tỷ của Biden

WASHINGTON, DC (NV) – Hạ Viện hôm Thứ Tư, 3 Tháng Hai, bỏ phiếu đẩy nhanh việc chuẩn thuận dự luật trợ giúp chống COVID-19 trị giá $1,900 tỷ của Tổng Thống Joe Biden mà không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào từ phía Cộng Hòa, theo Politico.

Cuộc bỏ phiếu được tiến hành sau khi ông Biden họp với phía Dân Chủ ở Hạ Viện lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức.

Tổng Thống Biden kiên quyết đòi trợ giúp người dân $1,400. (Hình minh họa: Mark Wilson/Getty Images)

Hạ Viện bỏ phiếu 218-212 thông qua dự luật ngân sách, yêu cầu hơn một chục ủy ban bắt đầu soạn thảo các điều khoản trong dự luật của Tổng Thống Biden, gồm tấm ngân phiếu $1,400; $350 tỷ hỗ trợ tiểu bang và địa phương; và một số điều khoản gây tranh cãi nhiều hơn, như nâng lương tối thiểu lên $15.

Trước đó cùng ngày, Tổng Thống Biden nói với phía Dân Chủ rằng ông sẵn sàng điều chỉnh những điều khoản quan trọng trong dự luật $1,900 tỷ.

Tuy nhiên, Tổng Thống Biden nhấn mạnh phải nhanh chóng thông qua dự luật khổng lồ nhằm giúp cả nước đối phó với đại dịch.

Trong cuộc điện thoại với Nhóm Dân Chủ Hạ Viện, Tổng Thống Biden nói ông sẵn sàng thương lượng về vấn đề ai hội đủ điều kiện nhận tấm ngân phiếu $1,400, nhưng ông vẫn kiên quyết đòi phải trợ giúp đúng số tiền này, theo nhiều người biết về cuộc điện thoại đó.

“Hãy đoàn kết với nhau, tôi ủng hộ quý vị, và hy vọng quý vị sẽ ủng hộ tôi,” ông Biden nói với phía Dân Chủ ở Hạ Viện.

Ông khẩn thiết kêu gọi phía Dân Chủ ở Hạ Viện hành động nhanh chóng, với lý do tỷ lệ tự tử đang ở mức báo động và nạn nghiện ngập ma túy ngày càng nghiêm trọng trong dịch COVID-19. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT