Hạ Viện Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng

WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Năm, 14 Tháng Mười Hai, Hạ Viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu mạnh mẽ thông qua dự luật ngân sách quốc phòng thiết yếu được gọi là Đạo Luật Quyền Chi Tiêu Quốc Phòng (National Defense Authorization Act, NDAA), ấn định chương trình hoạt động và chuẩn chi ngân sách cho Bộ Quốc Phòng mỗi năm, theo tin của Đài CNN.

Dự luật này sẽ được chuyển lên cho Tổng Thống Joe Biden ký thành luật. Trước đó một ngày, Thượng Viện đã thông qua dự luật này rồi. Tỷ lệ phiếu bầu cho dự luật này tại Hạ Viện là 310 chống 118, với 73 dân biểu Cộng Hòa và 45 dân biểu Dân Chủ bỏ phiếu chống.

Bản văn dự luật NDA đã được thương lượng và đồng thuận giữa hai phe Cộng Hoà và Dân Chủ cho năm tài khóa 20124 cho phép chi tiêu $886 tỷ về quốc phòng, tức là tăng thêm $28 tỷ so với năm ngoái.

Ngũ Giác Đài (Hình: Department of Defense)

Dự luật cũng cho phép tăng lương 5.2% cho quân nhân các cấp — được coi là mức tăng lương lớn nhất từ hơn hai thập niên qua — trong điều khoản liên quan tới tiền lương, phúc lợi, nhà ở và con cái của các quân nhân thuộc các lực lượng võ trang Hoa Kỳ.

Một điều khoản trong Luật Giám Sát Tình Báo Ngoại Quốc (Foreign Intelligence Sutveillance Act) đã gây nên tranh cãi  khi dự luật ngân sách quốc phòng này còn bao gồm việc gia hạn tạm thời — chỉ từ nay cho đến ngày 19 Tháng Tư thôi — quyền của các cơ quan an ninh Mỹ giám sát mà không cần trát tòa các công dân ngoại quốc trên đất Mỹ. Một số nhà lập pháp cho rằng đó là một công cụ thiết yếu để bảo vệ nền an ninh quốc gia, nhưng số khác lại cho rằng điều luật này có thể dẫn tới tình trạng lạm quyền.

Bản tóm tắt nội dung dự luật chi tiêu quốc phòng năm nay, được Ủy Ban Quân Vụ Hạ Viện do Đảng Cộng Hòa nắm quyền cung cấp, còn cho thấy một bộ phận giám sát được tạo nên để canh chừng số viện trợ của Hoa Kỳ dành cho Ukraine và được đặt dưới quyền điều khiển của một vị tổng thanh tra ngoại viện. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT