Friday, May 3, 2024

Hạ Viện chuẩn thuận viện trợ ngoại quốc $95 tỷ

WASHINGTON, DC (NV) – Hạ Viện hôm Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, bỏ phiếu thông qua khoản viện trợ ngoại quốc $95 tỷ, theo CNN.

Khoản viện trợ này bao gồm ba phần chính: $61 tỷ cho Ukraine, hơn $26 tỷ cho Israel và hơn $8 tỷ cho an ninh ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, đi tới phòng họp khoáng đại Hạ Viện trước cuộc bỏ phiếu viện trợ ngoại quốc hôm Thứ Bảy, 20 Tháng Tư. (Hình: Nathan Howard/Getty Images)

Ngoài ra, Cộng Hòa Hạ Viện cũng đưa dự luật TikTok vào khoản viện trợ ngoại quốc với hy vọng ép buộc Thượng Viện nhanh chóng bỏ phiếu cho dự luật này.

Bốn dự luật này giờ đây được chuyển sang Thượng Viện.

Hôm Thứ Bảy, Đạo Luật Hòa Bình Thế Kỷ 21 Thông Qua Sức Mạnh, dự luật bao gồm điều khoản cấm TikTok, được Hạ Viện thông qua trước bằng tỉ số phiếu 360-58. Dự luật này bao gồm những ưu tiên về an ninh quốc gia, như cấm vận Iran, tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga, và điều khoản có thể khiến TikTok bị cấm khắp nước Mỹ.

Kế đến, Hạ Viện bỏ phiếu 385-34 thông qua dự luật Hỗ Trợ An Ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương trị giá $8 tỷ, trong đó có Đài Loan.

Dự luật viện trợ Ukraine $61 tỷ được thông qua bằng tỉ số phiếu 311-112.

Và cuối cùng, dự luật viện trợ Israel $26 tỷ được chuẩn thuận bằng tỉ số phiếu 366-58.

Phía Dân Chủ có lúc vẫy cờ Ukraine trong lúc bỏ phiếu, khiến Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, nhắc nhở họ rằng vẫy cỡ trong phòng họp khoáng đại là vi phạm quy định Hạ Viện, đài ABC News đưa tin.

Trước đó, dự luật an ninh biên giới của Cộng Hòa không được thông qua, tỉ số phiếu 215-199. Dự luật này không nằm trong khoản viện trợ ngoại quốc.

Sau khi phía Dân Chủ giúp khoản viện trợ ngoại quốc vượt qua được cuộc bỏ phiếu thủ tục hôm Thứ Sáu, các nhà lập pháp cân nhắc sửa đổi và tranh luận trước khi bỏ phiếu chính thức hôm Thứ Bảy.

Tòa Bạch Ốc tuyên bố họ “hết sức ủng hộ” khoản viện trợ bị bế tắc suốt nhiều tháng này.

Nhưng việc ông Johnson cố gắng thông qua khoản viện trợ này đã gây bất bình cho một số dân biểu cứng rắn bảo thủ trong đảng Cộng Hòa của ông, khiến ông càng có thể mất chức chủ tịch.

Hôm Thứ Sáu, sau khi dự luật viện trợ ngoại quốc được thông qua trong cuộc bỏ phiếu thủ tục, một dân biểu Cộng Hòa thứ ba, ông Paul Gosar của Arizona, loan báo sẽ ủng hộ đề nghị truất phế ông Johnson.

Tháng trước, Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-Georgia) đề nghị truất phế ông Johnson, cáo buộc ông “đứng về phía Dân Chủ” sau khi ông hợp tác với phía Dân Chủ để tránh đóng cửa chính phủ.

Sau khi ông Johnson công bố kế hoạch thông qua khoản viện trợ ngoại quốc, Dân Biểu Thomas Massie (Cộng Hòa-Kentucky) trở thành người Cộng Hòa cứng rắn thứ nhì ủng hộ đề nghị của bà Greene. Ông Massie còn kêu gọi ông Johnson từ chức nhưng ông Johnson bác bỏ thẳng thừng.

Cả ba dân biểu Cộng Hòa cứng rắn này bất bình vì ông Johnson cố gắng thông qua viện trợ ngoại quốc mà không giải quyết vấn đề di trú.

Hôm Thứ Sáu, ông Johnson cho hay dự luật viện trợ ngoại quốc này “không phải dự luật hoàn hảo” nhưng là “sản phẩm tốt nhất” trong hoàn cảnh hiện nay.

Hiện không rõ ba dân biểu Cộng Hòa cứng rắn này có đòi bỏ phiếu truất phế ông Johnson hay không. Nếu có, phía Dân Chủ có lẽ phải can thiệp mới giúp ông Johnson giữ được chức chủ tịch Hạ Viện. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT