Thursday, March 28, 2024

Hạ Viện thông qua ngân sách an ninh quốc gia, gồm $1.6 tỷ xây tường biên giới

WASHINGTON, DC (NV) – Hạ Viện Mỹ hôm Thứ Năm thông qua đạo luật ngân sách an ninh quốc gia, trị giá $788 tỷ, bao gồm $1.6 tỷ dùng vào việc xây tường dọc theo biên giới Mỹ và Mexico.

Bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay dự luật được thông qua với 235 phiếu thuận và 192 chống, với phần lớn số tiền là cho các chương trình như gia tăng ngân sách quốc phòng và tăng 5% cho các chương trình dành cho cựu chiến binh.

Các nhà lãnh đạo Cộng Hòa ca ngợi đạo luật này là sự hoàn tất một trong những hứa hẹn gây nhiều tranh cãi trong thời gian tranh cử của ông Trump, cũng như là sự cải thiện các chương trình cựu chiến binh.

“Bất cứ số tiền nào tổng thống cần để khởi sự xây bức tường dọc theo biên giới phía Nam, ông sẽ có,” theo lời trưởng khối đa số Cộng Hòa tại Hạ Viện, ông Kevin McCarthy (California).

Ông McCarthy nói thêm: “Điều quan trọng hơn nữa là chúng ta cấp thêm tiền cho cơ quan cựu chiến binh để chi vào các vấn đề chăm sóc sức khỏe và cải thiện hệ thống đã lỗi thời này,” bản tin UPI cho biết.

Số tiền $1.6 tỷ dành cho việc xây tường là quá ít so với chi phí dự trù cho cả kế hoạch.

Các ước tính đưa ra khác nhau, nhưng một văn kiện của Bộ Nội An bị tiết lộ ra ngoài hồi Tháng Hai cho hay chi phí này sẽ vào khoảng $21.6 tỷ, trong khi phía Dân Chủ nói rằng con số này có thể lên tới $66.9 tỷ, cũng theo UPI. (V.Giang)

 

 

MỚI CẬP NHẬT