Saturday, April 27, 2024

Hạ Viện thông qua nghị quyết giới hạn biện pháp quân sự của TT Trump về Iran

WASHINGTON, D.C. (AP) – Trong hành động gây lại cuộc tranh luận là ai có thẩm quyền tuyên chiến, Hạ Viện Mỹ, hiện do phía Dân Chủ kiểm soát, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Giêng, thông qua nghị quyết theo đó đòi hỏi Tổng Thống Donald Trump phải xin phép Quốc Hội trước khi có thêm các hành động quân sự nhắm vào Iran.

Nghị quyết này không có tính cách ràng buộc pháp lý đối với tổng thống và cũng không đòi hỏi ông phải ký ban hành. Tuy nhiên, Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi nói rằng nghị quyết “có giá trị thật sự” vì là “tiếng nói của Hạ Viện Mỹ.”

Dân Biểu Pelosi nói thêm rằng nghị quyết sẽ giúp “bảo vệ mạng sống và giá trị của người dân Mỹ” bằng cách giới hạn các biện pháp quân sự của Tổng Thống Trump.

“Chính phủ này phải giảm bớt sự căng thẳng và ngăn ngừa để không có thêm bạo động,” cũng theo bà Pelosi.

Hạ Viện thông qua nghị quyết này với 224 phiếu thuận và 194 phiếu chống, với hầu như không có sự ủng hộ nào từ phía đảng Cộng Hòa.

Một nghị quyết tương tự, do Thượng Nghị Sĩ Tim Kaine (Dân Chủ, Virginia) đưa ra tại Thượng Viện, nơi hiện do đảng Cộng Hòa kiểm soát, khó cơ hội được thông qua.

Tuy nhiên, hôm Thứ Năm, ông Kaine có thêm được sự hỗ trợ của Thượng Nghị Sĩ Todd Young, thuộc đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Indiana. Ông Young, một cựu quân nhân Thủy Quân Lục Chiến, nói rằng ông có thể sẽ ủng hộ nghị quyết này.

Hai thượng nghị sĩ khác phía đảng Cộng Hòa là ông Mike Lee ở Utah và Rand Paul ở Kentucky, hôm Thứ Tư nói họ sẽ hậu thuẫn nghị quyết do ông Kaine đưa ra.

“Chúng tôi là thành viên của một ngành riêng rẽ trong chính quyền Mỹ. Chúng tôi có nhiệm vụ là không chỉ nghe theo lời thông báo, nhất là khi đây là điều liên hệ đến sự sống chết,” ông Young nói.

Thượng Nghị Sĩ Young nói thêm rằng ông mong muốn là chính phủ của Tổng Thống Trump cho biết thêm về tin tức tình báo khiến đưa tới quyết định giết một tướng lãnh hàng đầu của Iran.

Bà Pelosi, khi loan báo cuộc bỏ phiếu của Hạ Viện, nói rằng việc giết Tướng Qassem Soleimani là “khiêu khích và không cân xứng.”

Dân Biểu Steve Scalise, thuộc tiểu bang Louisiana, là giới chức hàng thứ nhì của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện, lên án nghị quyết được phía Dân Chủ hỗ trợ chỉ nhằm mục đích tấn công Tổng Thống Donald Trump. Trong khi đó, Trưởng Khối Thiểu Số Cộng Hòa tại Hạ Viện, Dân Biểu Kevin McCarthy (California), gọi đây là “cuộc bỏ phiếu vô nghĩa” và sẽ không bao giờ được gửi tới tổng thống hay “giới hạn quyền lực của ông được Hiến Pháp cho phép để bảo vệ người dân Mỹ.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT