WASHINGTON, DC (NV) – Hạ Viện hôm Thứ Năm, 23 Tháng Bảy thông qua cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 214-208, yêu cầu Tổng Thống Donald Trump chấm dứt cuộc chiến với Iran. Trong đó, bốn dân biểu đảng Cộng Hòa đã cùng các dân biểu đảng Dân Chủ chỉ trích cách tổng thống xử lý cuộc xung đột trong bối cảnh giao tranh đang leo thang.
Theo CNN, nghị quyết của Hạ Viện mang tính chất của một lời khiển trách mạnh mẽ. Tuy nhiên, ngay cả khi được Thượng Viện thông qua, nó cũng không buộc chính quyền phải chấm dứt cuộc chiến, theo CNN. Các nghị quyết đồng thuận (concurrent resolutions) – vốn không cần trình lên tổng thống để ký hoặc phủ quyết – đều không có giá trị pháp lý bắt buộc.

Nghị quyết này do Dân Biểu Pramila Jayapal (Dân Chủ – Washington) đề nghị, yêu cầu tổng thống “chấm dứt việc sử dụng Lực Lượng Vũ Trang Hoa Kỳ trong các hoạt động thù địch chống lại Cộng Hòa Hồi Giáo Iran hoặc bất kỳ bộ phận nào thuộc chính phủ hay quân đội nước này – bao gồm cả việc khai triển lực lượng bộ binh tham chiến hoặc thực hiện nhiệm vụ chiếm đóng” – nếu không có sự cho phép rõ ràng từ Quốc Hội.
Bốn dân biểu đảng Cộng Hòa “vượt rào” gồm Dân Biểu Tom Barrett, tiểu bang Michigan, Dân Biểu Brian Fitzpatrick, tiểu bang Pennsylvania, Dân Biểu Warren Davidson, tiểu bang Ohio và Dân Biểu Thomas Massie, tiểu bang Kentucky, đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này.
Cuối ngày Thứ Năm, Thượng Viện sẽ bỏ phiếu về một nỗ lực riêng nhằm hạn chế quyền hạn của ông Trump trong cuộc chiến tranh với Iran.
Vào tháng trước, cả Hạ Viện và Thượng Viện đều đã thông qua một nghị quyết nhằm hạn chế khả năng của ông Trump trong việc thực hiện thêm các hành động quân sự chống lại Iran mà không có sự cho phép của Quốc Hội. Phía Dân Chủ cho biết họ đang cân nhắc các biện pháp pháp lý để buộc ông Trump phải tuân thủ nghị quyết này. Họ cũng có kế hoạch tận dụng quyền kiểm soát đối với quy trình phân bổ ngân sách để ngăn chặn việc cấp thêm kinh phí cho cuộc xung đột.
Tuy phía Dân Chủ nói như thế, nhưng Hạ Viện thông qua nghị quyết này chỉ một ngày sau khi thông qua dự luật quốc phòng $1.15 ngàn tỷ, mở đường phục vụ chiến tranh Iran, hôm Thứ Tư, 22 Tháng Bảy.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh đã có 18 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Iran trong khu vực, đồng thời chi phí cho cuộc chiến ngày càng leo thang mà chưa thấy lối thoát nào, theo CBS News. Tổng Thống Trump đã gạt bỏ những lo ngại của đảng Cộng Hòa về các hệ quả chính trị tiềm tàng có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, mặc dù đa số các thành viên đảng vẫn tiếp tục ủng hộ cuộc chiến bất chấp những rủi ro.
Vào ngày 10 Tháng Bảy, ông Trump đã thông báo với Quốc Hội rằng “hoạt động quân sự” nhắm vào Iran chính thức tái diễn sau khi ông tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng, theo CBS News.
Theo nghị quyết về Quyền Hạn Chiến Tranh năm 1973, tổng thống phải thông báo cho Quốc Hội trong vòng 48 giờ kể từ khi các hoạt động thù địch quân sự bắt đầu. Ngay sau khi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran nổ ra vào cuối Tháng Hai, Tòa Bạch Ốc đã gửi thông báo tới Quốc Hội. Tuy nhiên, quan điểm của chính quyền Tổng Thống Trump là các hoạt động thù địch đã “chấm dứt” sau khi hai bên ký thỏa thuận ngừng bắn vào đầu Tháng Tư. (KL)














































































































































