Thursday, April 25, 2024

Hạ Viện West Virginia đàn hạch toàn bộ Tối Cao Pháp Viện

CHARLESTON, West Virginia (NV) – Hạ Viện Tiểu Bang West Virginia hôm Thứ Hai bỏ phiếu đàn hạch (impeach) tất cả bốn thẩm phán còn lại của Tối Cao Pháp Viện vì họ bị tố cáo chi tiêu ngân sách hoang phí.

Theo NBC News, người đầu tiên bị đàn hạch là Thẩm Phán Allen Loughry (Cộng Hòa). Ông bị tố cáo tám tội sau khi xài $363,000 để làm mới văn phòng của ông.

Ông còn bị tố cáo nói dối Ủy Ban Tài Chính Hạ Viện trong việc mua một bàn giấy cổ và máy điện toán trị giá $42,000, bằng tiền của tiểu bang, nhưng lại đem về nhà sử dụng và dùng xe hơi của tiểu bang cho mục đích riêng.

Nữ Thẩm Phán Justice Robin Davis (Dân Chủ) bị đàn hạch vì chi $500,000 để làm mới văn phòng.

Sau khi bị đàn hạch, bà Davis tuyên bố từ chức.

Bà Margaret Workman (Dân Chủ), chủ tịch Tối Cao Pháp Viện, ban đầu bị điều tra vụ xài $110,000 để tân trang văn phòng, nhưng sau đó bị đàn hạch vì có liên can đến chuyện cho các thẩm phản có thâm niên được nhận lương cao hơn quy định, trong đó có bà Davis và ông Loughry.

Nữ Thẩm Phán Beth Walker (Cộng Hòa) cũng bị các dân biểu bỏ phiếu đàn hạch vì tội lạm dụng quyền hành. Trước đó, bà cũng bị kết tội chi tiêu $131,000 để tân trang văn phòng.

Số phận của ba thẩm phán Loughry, Workman, và Walker tùy thuộc vào Thượng Viện trong những ngày tới.

Trong tiến trình truất phế một dân cử tại tiểu bang, Hạ Viện đóng vai như là công tố, trong khi Thượng Viện đóng vai như là bồi thẩm đoàn.

Cựu Thẩm Phán Menis Ketchum (Dân Chủ) từ chức hồi tháng trước sau khi nhận một tội giả mạo.

Thống Đốc Jim Justice (Cộng Hòa) có quyền đề cử người thay thế những người bị truất phế và không bị buộc phải chọn người cùng hoặc khác đảng. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT