Thursday, March 28, 2024

Anh em gia đình Bush không đồng ý với Tổng Thống Trump

DALLAS, Texas (NV) – Hiện ngày càng có nhiều chính trị gia thuộc đảng Cộng Hòa, còn đang tại chức hoặc đã nghỉ hưu, lên tiếng bày tỏ không đồng ý với Tổng Thống Donald Trump, dù là trực tiếp hay gián tiếp, trong đó có hai anh em cựu Tổng Thống George W. Bush.

Hôm Chủ Nhật, 17 Tháng Ba, sau khi Tổng Thống Donald Trump liên tục gửi tweet trong hai ngày để tấn công cố Thượng Nghị Sĩ John McCain với lời lẽ tàn tệ, Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-South Carolina) đã gửi tweet ra để khẳng định rằng ông McCain là “một trong những người có ảnh hưởng nhất trong lịch sử Thượng Viện Mỹ, và không có gì thay đổi hoặc làm suy giảm được giá trị về sự phục vụ của ông.”

Trong khi đó, theo bản tin của The Blaze, khi xuất hiện trong chương trình “The Axe Files” trên hệ thống CNN hôm Chủ Nhật, cựu thống đốc Florida, ông Jeb Bush, đã nói rằng một người nào đó thuộc phía đảng Cộng Hòa cần ra đối đầu với ông Trump trong cuộc bầu sơ bộ của đảng.

Theo truyền thống, các tổng thống đương nhiệm khi tái tranh cử nhiệm kỳ nhì thường không có đối thủ trong kỳ bầu sơ bộ, vì như vậy sẽ giúp cho tổng thống có thể tập trung mọi nỗ lực cho kỳ bầu cử quốc gia, và cùng lúc vẫn có thể điều hành đất nước.

Nhưng theo ông Jeb Bush thì phải có người trong đảng ra đối đầu với ông Trump, để cử tri Cộng Hòa và thành phần bảo thủ được “chọn lựa.”

“Tôi nghĩ cần phải có người nào đó ra tranh cử vì như vậy sẽ cho cử tri Cộng Hòa sự lựa chọn. Dĩ nhiên khó mà đánh bại một tổng thống đương nhiệm, nhưng để có được một cuộc đối thoại về thế nào là một nguòi có khuynh hướng bảo thủ, tôi nghĩ đây là điều quan trọng hơn,” ông Jeb Bush nói.

Thống đốc tiểu bang Maryland, ông Larry Hogan, thuộc đảng Cộng Hòa, hồi tháng qua có lời phát biểu hàm ý rằng ông đang tính tới việc đối đầu ông Trump trong kỳ bầu cử sơ bộ của đảng.

Sang đến ngày Thứ Hai, anh của ông Jeb Bush, cựu Tổng Thống George W. Bush, khi có bài phát biểu chào mừng những người di dân mới trở thành công dân Mỹ trong buổi lễ được tổ chức ở Dallas, nói rằng: “Trong hoàn cảnh có những phức tạp về chính sách di dân hiện nay, chúng ta hãy đừng quên rằng di dân là một ơn phước và là sức mạnh của chúng ta.”

Cả ông Bush và cựu Ðệ Nhất Phu Nhân Laura Bush đều nói chuyện với khoảng 50 tân công dân trong buổi lễ được tổ chức tại viện George W. Bush Presidential Center, theo AP.

Ông Bush nói với nhóm người đến từ 20 quốc gia khác nhau rằng ông hy vọng, “Những người có trách nhiệm ở Washington có thể giảm bớt những lời tuyên bố hung hăng, để chính trị sang một bên và cùng nhau sớm canh tân luật di trú của quốc gia chúng ta.”

Ông cũng nhận định rằng cuộc tranh luận về di trú “có thể trở nên gay gắt” và nói với các tân công dân Mỹ là họ “ở trong một nền dân chủ sôi động,” khuyến khích họ hãy tham dự vào nền dân chủ này và đi bầu. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT