Tuesday, April 23, 2024

Hai gián điệp Nga bị kết tội vụ tin tặc Yahoo

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ hôm Thứ Tư loan báo, có bốn người, trong đó có hai giới chức thuộc Cơ Quan An Ninh Quốc Gia Nga (FSB), bị kết tội trong vụ tin tặc đột nhập vào hệ thống thông tin của Yahoo, theo CNN.

Vụ tin tặc, mà Bộ Tư Pháp công bố hồi Tháng Giêng, 2014, làm ảnh hưởng ít nhất 500 triệu tài khoản khách hàng của Yahoo.

Một số thông tin lấy cắp được bằng cách sử dụng “lối tiếp cận bất hợp pháp có được đột nhập vào nội dung của các tài khoản của Yahoo, Google, và các dịch vụ webmail khác, bao gồm cả tài khoản của các nhà báo Nga, Hoa Kỳ, và giới chức chính quyền Nga, và các nhân viên công ty tài chánh và giao thông tư nhân, và các công ty khác,” Bộ Tư Pháp cho biết qua một thông cáo.

Các tay tin tặc ăn cắp tên, địa chỉ email, và mật khẩu – nhưng không lấy thông tin tài chánh, theo thông báo của Yahoo liên quan đến vụ tin tặc.

Các giới chức của FSB – cơ quan hậu sinh của tình báo KGB thời Liên Xô – được xác định là Igor Anatolyevich Sushchin, 43 tuổi, và Dmitry Aleksandrovich Dokuchaev, 33 tuổi.

Hai người này bị tố cáo âm mưa với công dân Nga Alexsey Alexseyevich Belan, có bí danh “Magg,” 29 tuổi, và Karim Baratov, có các bí danh “Kay,” “Karim Taloverov,” và “Karim Akehmet Tokbergenov,” 22 tuổi, cư dân Canada.

Dokuchaev bị bắt trong một vụ càn quét của Nga hồi Tháng Mười Hai, 2016, và bị tố cáo làm gián điệp cho Hoa Kỳ, một luật sư cho một trong những người tố cáo Dokuchaev nói.

Giới chức Bộ Tư Pháp Mỹ nói rằng cơ quan này chưa xác định người này, và từ chối giải thích khi được CNN hỏi.

Baratov bị bắt sáng Thứ Ba ở Ancaster, Ontario, ông Mark Pugash, phát ngôn viên cảnh sát Toronto, nói với CNN.

Bà Mary McCord, phụ tá bộ trưởng Tư Pháp, nói rằng “hoạt động tội phạm này được thực hiện tại các cơ sở của một đơn vị thuộc FSB, nơi liên lạc của FBI ở Moscow liên quan đến tội phạm trên mạng là không thể chấp nhận được.”

Thủ tướng Israel phủ nhận tin bị vợ đuổi xuống xe

Bà Marissa Mayer, tổng giám đốc Yahoo, công khai cảm ơn giới chức Hoa Kỳ hôm Thứ Tư, nói rằng bà “rất cảm ơn” FBI và Bộ Tư Pháp.

Yahoo từng bị tin tặc ít nhất hai lần, và công ty này cho biết vụ tin tặc hồi Tháng Chín, 2014 là một hoạt động cho một chính phủ ngoại quốc bảo trợ, nhưng không xác định người đó là ai. (Ð.D.)

MỚI CẬP NHẬT