Saturday, April 20, 2024

Hải Quân Mỹ bắn rơi hỏa tiễn trong cuộc thử nghiệm tại Thái Bình Dương

HONOLULU, Hawaii (NV) – Trong lúc căng thẳng với Bắc Hàn tiếp tục gia tăng, Hải Quân Mỹ và Cơ Quan Phòng Thủ Hỏa Tiễn (MDA) thuộc Bộ Quốc Phòng vừa thành công trong cuộc thử nghiệm bắn rớt một hỏa tiễn đạn đạo ngoài khơi bờ biển Hawaii.

Cuộc thử nghiệm phòng thủ chống hỏa tiễn này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng bắn thêm một hỏa tiễn qua lãnh thổ Nhật tuần này, theo bản tin hãng thông tấn UPI.

MDA cho hay hỏa tiễn dùng làm mục tiêu đã bị một hỏa tiễn loại SM-6 từ khu trục hạm USS John Paul Jones bắn ra phá hủy.

Giới hữu trách nói rằng hỏa tiễn đánh chặn được sự hướng dẫn của căn cứ thử nghiệm hỏa tiễn trên đảo Kauai ở Hawaii, theo UPI.

“Đây là một bước tiến quan trọng, cho các chiến hạm trang bị hệ thống radar Aegis của chúng ta có khả năng triệt hạ hỏa tiễn đạn đạo khi vào giai đoạn cuối,” theo lời giám đốc MDA, Trung Tướng Sam Greaves, cho hay hôm Thứ Tư.

Tướng Greaves cho biết thêm rằng Mỹ sẽ tiếp tục phát triển kỹ thuật phòng thủ chống hỏa tiễn đạn đạo để đối phó với các mối đe dọa.

Vụ thử hôm Thứ Tư đánh dấu lần thứ nhì một hỏa tiễn SM-6 của hải quân Mỹ thành công trong việc bắn chặn mục tiêu là hỏa tiễn tầm trung, cũng theo UPI. (V.Giang)

Bộ trưởng Mattis tuyên bố Mỹ không loại trừ giải pháp ngoại giao với Bắc Hàn

MỚI CẬP NHẬT