WASHINGTON, DC (NV) – Tối Cao Pháp Viện Mỹ hôm Thứ Hai, 10 Tháng Mười Hai, từ chối xét xử chuyện tiểu bang có quyền ngăn chặn tổ chức phá thai Planned Parenthood và các cơ sở phá thai khác được hưởng tài trợ của chương trình bảo hiểm y tế Medicaid hay không, theo báo mạng Politico.
Trong quyết định này, hai thẩm phán bảo thủ, Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện John Roberts và tân Thẩm Phán Brett Kavanaugh, đứng về phía các thẩm phán cấp tiến, không xét xử đơn kiện của hai tiểu bang Kansas và Louisiana muốn cấm các cơ sở phá thai bằng cách không cung cấp ngân sách của Medicaid cho các cơ sở này.
Ông Roberts được cựu Tổng Thống George W. Bush bổ nhiệm. Còn ông Kavanaugh là người được Tổng Thống Donald Trump bổ nhiệm.
Ba thẩm phán bảo thủ đứng về phía hai tiểu bang này là Clarence Thomas, Samuel Alito, và Neil Gorsuch.
Theo luật, một vụ kiện muốn được xét xử phải có sự đồng ý của ít nhất là bốn thẩm phán.
Tối Cao Pháp Viện có tổng cộng chín thẩm phán.
Hồi Tháng Hai, Tòa Kháng Án số 10 đưa ra phán quyết rằng tiểu bang Kansas sai khi không cung cấp ngân khoản của Medicaid cho chương trình phá thai.
Ngoài ra, còn có bốn tòa kháng án khác cũng có phán quyết giống như tòa số 10.
Tuy nhiên, Tòa Kháng Án số 8 lại đưa ra phán quyết cho phép tiểu bang có quyền giữ khoản tiền này lại.
Như vậy, với quyết định của Tối Cao Pháp Viện hôm Thứ Hai, chỉ các tiểu bang Arkansas, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, và South Dakota, thuộc thẩm quyền của tòa số 8, là có quyền không cung cấp ngân khoản Medicaid cho các dịch vụ phá thai. (Đ.D.)
Copyright © 2018, Người Việt Daily News
Buổi tưởng niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư do Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia…
Lốc xoáy càn quét Oklahoma trong đêm giữa lúc bão lớn đe dọa gây ra…
Đông đảo đồng hương có mặt tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ để dự…
Nghi can Ibarra đang lái xe hướng Tây đường First thì tông ông đi bộ…
Trần Trung Đạo Đừng trở lại Anh ra đi Sài Gòn xưa đã chết Cây…
Thế là tin Vương Đình Huệ, chủ tịch Quốc Hội CSVN, bị cưa ghế là…
This website uses cookies.