Wednesday, April 24, 2024

Hãng GM: Xe tự lái sẽ là xu hướng mới

DETROIT, Michigan (NV) – Trong một thông báo hôm Thứ Năm, Hãng xe General Motors (GM) cho biết sẽ sản xuất hàng loạt xe tự lái bằng điện vào cuối năm 2019, theo đài CNN loan tin.

Dòng xe này sẽ được dùng cho dịch vụ đi chung xe (ride-sharing) mới của hãng GM. Hãng sản xuất xe cho biết thị trường này còn lớn hơn cấu trúc hiện nay của công ty khi chỉ chú trọng đơn thuần vào việc bán xe.

Đây là bước đầu trong hướng đi mới trong cách công ty kinh doanh, chuyển từ việc bán xe sang bán chuyến đi trên xe tự lái.

Ông Dan Ammann, chủ tịch của hãng GM, cho biết lợi nhuận thu về trong suốt cuộc đời (lifetime) của mỗi chiếc xe do hãng bán ra ở mức $30,000. Nhưng khi bán chuyến đi cho xe tự lái làm tăng lợi nhuận thu về của mỗi chiếc xe sẽ lên đến hằng trăm ngàn đô-la.

Lợi nhuận thu về sẽ cao hơn hẳn, khi chi phí chế tạo xe tự lái bằng điện rẻ hơn vì không chạy bằng xăng và không tốn nhiều để vận hành. Ngoài ra, do không cần người lái nên hãng GM không cần phải trả lương cho tài xế.

Với những yếu tố trên, chi phí cho dịch vụ này sẽ rẻ hơn các dịch vụ đi chung xe trên thị trường hiện nay, cùng lúc thu về nhiều khách hàng cho công ty.

Hiện hãng GM đang sản xuất một lượng nhỏ xe tự lái, Chevrolet Bolt EV, tại tiểu bang Michigan, nhưng đây chưa chắc là loại xe mà hãng sẽ áp dụng cho chiến dịch mới của công ty. Công ty cũng từng thông báo một số mẫu xe điện mới mà hãng sẽ sản xuất trong những năm tới. (Kh.L.)

MỚI CẬP NHẬT