LANSING, Michigan (NV) – Hàng trăm người biểu tình, một số người cầm súng, tập trung ở Lansing, thủ phủ tiểu bang Michigan, hôm Thứ Năm, 30 Tháng Tư, phản đối việc Thống Đốc Gretchen Whitmer yêu cầu gia hạn tình trạng cách ly để chống COVID-19, theo Reuters.
Đây có lẽ là cuộc biểu tình lớn nhất ở Michigan kể từ ngày 15 Tháng Tư, ngày phe ủng hộ Tổng Thống Donald Trump huy động hàng ngàn người tham gia cuộc biểu tình có tên gọi “Chiến Dịch Làm Kẹt Xe,” trong đó, họ chạy xe đông nghẹt trên đường phố Lansing để phản đối lệnh ở nhà của Thống Đốc Whitmer mà họ cho là quá lố.
Cuộc biểu tình hôm Thứ Năm được đặt tên là “Cuộc Tập Hợp Người Mỹ Yêu Nước.” Nhiều người, trong đó có dân quân vũ trang và người ủng hộ Tổng Thống Trump, dường như cố ý phớt lờ quy định giữ khoảng cách của tiểu bang, họ đứng cách nhau chưa đến 6 foot.
“Hãy dẹp Thống Đốc Whitmer, và quốc hội tiểu bang của chúng ta. Hãy mở lại tiểu bang này,” ông Mike Detmer, ứng cử viên dân biểu liên bang thuộc đảng Cộng Hòa, nói với người biểu tình. “Hãy mở lại doanh nghiệp. Hãy bảo đảm đem lại việc làm cho người dân.”
Cảnh sát cho phép hơn 100 người biểu tình ôn hòa vào bên trong tòa nhà Quốc Hội khoảng 1 giờ trưa. Tại đó, họ đứng sát nhau và tìm cách tiến vào nghị trường, một số người cầm súng dài, ít người đeo khẩu trang.

Trước khi vào đây, họ được cảnh sát đo thân nhiệt. Bên trong, họ hát quốc ca và hô to: “Hãy để chúng tôi đi làm.”
Một số diễn giả khác tại cuộc biểu tình bày tỏ nghi ngờ về mức độ nguy hiểm của COVID-19. Họ cũng cho rằng lệnh ở nhà của Thống Đốc Whitmer vi phạm những quyền được hiến pháp quy định, đồng thời, kêu gọi mọi người cứ mở lại doanh nghiệp vào ngày 1 Tháng Năm, bất chấp lệnh của bà Whitmer.
Chính quyền tiểu bang Michigan đã cảnh báo người biểu tình có thể bị phạt vì vi phạm quy định giữ khoảng cách. Trong một tuyên bố hôm Thứ Tư, ông Andy Schor, thị trưởng Lansing, nói ông “thất vọng” vì người biểu tình gây nguy hiểm cho chính họ và người khác, nhưng thừa nhận rằng lệnh của bà Whitmer vẫn cho phép người dân “thực hành quyền tự do ngôn luận theo Tu Chính Án Thứ Nhất.”
Tình trạng khẩn cấp của bà Whitmer mà cơ quan lập pháp tiểu bang chuẩn thuận hết hạn sau Thứ Năm. Trước đó, bà yêu cầu kéo dài thêm 28 ngày, nhưng các nhà lập pháp Cộng Hòa bác bỏ.
Thống Đốc Whitmer tuyên bố bà sẽ vẫn còn thẩm quyền tình trạng khẩn cấp cho dù theo những luật khác của tiểu bang. Theo lịch, lệnh ở nhà ở Michigan kéo dài đến hết ngày 15 Tháng Năm, nhưng bà nói có thể sẽ nới lỏng lệnh này khi nào chuyên gia y tế xác nhận đã kiểm soát thành công COVID-19.
Bà Whitmer thừa nhận tình trạng khẩn cấp ở Michigan là khắt khe nhất cả nước, nhưng bà khẳng định đó là cần thiết vì Michigan là một trong những tiểu bang bị nặng nhất. Gần 4,000 cư dân Michigan thiệt mạng vì COVID-19.
Người biểu tình phần lớn là ở vùng quê và ủng hộ Tổng Thống Trump. Họ cho rằng lệnh của bà Whitmer làm kiệt quệ nền kinh tế cả tiểu bang, ngay cả khi hầu hết ca tử vong chỉ tập trung ở thành phố Detroit. (Th.Long) [qd]















































































