NEW YORK, New York (NV) – Giữa lúc hãng xưởng sa thải hàng loạt, người lao động Mỹ ngày càng lo lắng về thị trường việc làm, theo AP hôm Thứ Tư, 28 Tháng Giêng.
Trước đây, các nhà kinh tế học cho hay doanh nghiệp ở Mỹ phần lớn đang trong tình trạng “không tuyển dụng, không sa thải” giữa lúc nền kinh tế không ổn định. Mức độ tuyển dụng nhìn chung chậm lại. Tháng trước, Mỹ chỉ có thêm 50,000 việc làm, giảm so với 56,000 hồi Tháng Mười Một.

Nhưng hiện tại, ngày càng nhiều công ty cũng sa thải nhân viên. Nhiều công ty sa thải nhân viên khắp các lĩnh vực, nêu lý do chi phí hoạt động tăng vì một loạt yếu tố, như thuế quan nặng nề của Tổng Thống Donald Trump, lạm phát dai dẳng và người tiêu dùng thay đổi cách chi tiêu. Theo thăm dò mới đây, niềm tin của người tiêu dùng đối với nền kinh tế Mỹ tụt xuống mức thấp nhất từ năm 2014 tới nay.
Một số công ty vẫn đang tìm cách giảm nhân viên sau đợt tuyển dụng ồ ạt sau đại dịch COVID-19, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử. Cùng lúc đó, ngày càng nhiều doanh nghiệp sa thải nhân viên trong lúc chuyển qua đầu tư vào AI (trí tuệ nhân tạo).
Ngoài lĩnh vực tư nhân, hàng ngàn nhân viên chính phủ liên bang bị mất việc làm trong đợt sa thải hàng loạt của chính quyền Tổng Thống Donald Trump năm ngoái, buộc nhiều người đi tìm việc mới. Điều đó càng ảnh hưởng xấu tới cái nhìn của người lao động nói chung về thị trường việc làm.
Sau đây là vài công ty loan báo sa thải nhân viên nhiều nhất mới đây:
- Công ty hóa chất Dow hôm Thứ Năm công bố sẽ sa thải khoảng 4,500 nhân viên, sau khi cắt giảm 1,500 nhân viên hồi Tháng Giêng năm ngoái, rồi thêm 800 người hồi mùa Hè.
- Công ty thương mại điện tử khổng lồ Amazon hôm Thứ Tư sa thải khoảng 16,000 nhân viên, chỉ sau ba tháng cắt giảm 14,000 người.
- Công ty giao hàng United Parcel Service (UPS) tuyên bố sẽ sa thải 30,000 nhân viên năm nay. Năm ngoái, UPS cho hay họ sa thải tổng cộng 48,000 nhân viên.
- Công ty thực phẩm Tyson Foods cuối năm ngoái loan báo sẽ đóng cửa nhà máy có 3,200 nhân viên ở Lexington, Nebraska. Đợt sa thải này bắt đầu diễn ra hôm 20 Tháng Giêng, nhưng Tyson thông báo với giới chức tiểu bang Nebraska họ tạm thời giữ lại dưới 300 nhân viên để giúp đóng cửa nhà máy. Tháng Mười Một năm ngoái, Tyson cũng cho hay sẽ sa thải 1,700 nhân viên nhà máy ở Amarillo, Texas.
- Tập đoàn công nghệ thông tin HP hồi Tháng Mười Một cho biết họ dự trù sa thải 4,000 tới 6,000 nhân viên.
- Công dy dịch vụ điện thoại Verizon bắt đầu sa thải hơn 13,000 nhân viên hồi Tháng Mười Một.
- Công ty hàng tiêu dùng Procter & Gamble (P&G) mùa Hè năm ngoái loan báo sẽ sa thải tới 7,000 nhân viên trong hai năm kế tiếp, chiếm 6% tổng số nhân viên toàn cầu của họ.
- Công ty công nghệ Microsoft năm ngoái sa thải hai đợt nhân viên, đợt đầu 6,000 người và đợt sau 9,000 người. (Th.Long) [kn]































































