WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Tư, 16 Tháng Mười, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Phó Tổng Thống Kamala Harris đưa ra những lời chỉ trích có ý đối đầu với cựu Tổng Thống Donald Trump rằng ông là người dễ tự ái và là hiểm họa của nền dân chủ Hoa Kỳ, theo ABC.
Cuộc phỏng vấn là cơ hội giúp Harris xuất hiện trên một băng tầtần truyền hình thường xuyên lên án bà và ca tụng Trump, một khoảnh khắc đáng chú ý sau khi bà bị Đảng Cộng Hòa chỉ trích vì chỉ cho phép các phóng viên hoặc viên chủ sự chương trình podcast ôn hòa phỏng vấn. Đúng như dự đoán, căng thẳng diễn ra suốt buổi phỏng vấn, với nhiều cuộc thảo luận trong đó Harris và viên chủ sự chương trình Bret Baier Đài Fox News liên tục lời qua tiếng lại.
Harris xoáy sâu vào lời lẽ gần đây của Trump khi ông nói tới “kẻ thù bên trong” cùng lời đe dọa điều động quân đội nhằm truy cùng diệt tận các đối thủ chính trị và tình trạng hỗn loạn được cho là có thể bùng nổ vào Ngày Bầu Cử, ám chỉ rằng ông không đủ tư cách đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, đồng thời nói thêm rằng “với tôi thì rõ ràng” là Trump “không đủ tư cách để phục vụ quốc gia, ông ấy quá bấn loạn và là một người nguy hiểm.”

“Tất cả chúng ta đều biết rằng ông ấy từng nói về việc cử quân đội Hoa Kỳ chống lại chính dân Hoa Kỳ. Ông ấy cũng từng nói về việc truy đuổi những người tham gia biểu tình ôn hòa. Ông ấy từng nói về việc giam giữ những người bất đồng với ông ấy,” Harris nói với Baier.
Những phát biểu này cho thấy Harris càng ngày càng coi Trump là hiểm họa cho Hoa Kỳ vì ông luôn miệng nhắc tới các mối đe dọa do chính dân Mỹ gây ra cho quốc gia, trong đó có cả “những kẻ điên cuồng cực đoan cánh tả,” làm dấy lên mối lo ngại rằng không biết Trump sẽ sử dụng quân đội ra sao nếu thắng cử trong tương lai.
Harris cũng cố gắng làm rõ những khác biệt mà dân Mỹ sẽ chứng kiến giữa chính quyền Tổng Thống Joe Biden và nhiệm kỳ của bà trên lý thuyết tại Tòa Bạch Ốc, đưa ra một vài ví dụ sau khi Đảng Cộng Hòa nắm thóp câu trả lời của bà trên “The View” do ABC phát sóng vào tuần trước rằng “tôi chưa có gì trong đầu cả” khi được hỏi bà sẽ thực hiện chính sách gì khác so với Biden trong bốn năm qua.
“Bà không phải là Joe Biden, bà cũng chẳng phải Donald Trump, nhưng chẳng lẽ bà chưa nghĩ ra điều gì để chỉnh đốn nước Mỹ sao?” Baier hỏi.
“Nếu tôi đắc cử, thì đó không phải là bước tiếp nối nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden, và cũng như tất cả các tổng thống vừa nhận nhiệm sở, tôi sẽ hoạch định nhiều thứ bằng kinh nghiệm sống, kinh nghiệm chuyên môn và những ý tưởng mới mẻ,” bà nói với Baier.
Đặc biệt, Harris nêu ra kế hoạch tăng cường hỗ trợ nhà ở cho những người mua nhà lần đầu và hỗ trợ vốn giúp người dân khởi nghiệp làm ăn buôn bán nhỏ.
Tuy nhiên, bà nói thêm rằng chính quyền của bà sẽ đánh dấu một bước ngoặt từ việc chia rẽ trong chính trường Hoa Kỳ trong thời đại Trump.
Việc bà đắc cử sẽ đánh dấu một bước thay đổi “so với thập niên trước, khi dân Mỹ lúc nào cũng phải vểnh tai lên nghe Donald Trump hô hào vốn được vạch ra nhằm chia rẽ nước Mỹ và làm cho Mỹ mất đoàn kết,” Harris nói.
Baier cũng chất vấn Harris về vấn đề nhập cư và tỷ lệ vượt biên cao trong phần lớn thời gian Biden tại nhiệm.
Thay vì trực tiếp trả lời về tình trạng dân nhập cư không có giấy tờ xâm nhập Hoa Kỳ, Harris lại chỉ trích Trump vì phản đối một kế hoạch lưỡng đảng nhằm tăng cường an ninh biên giới. Tuy nhiên, bà cũng thông cảm với những gia đình có thân nhân bị những người vượt biên trái phép sát hại. (TTHN)






























































