Friday, April 26, 2024

Thương chiến: Nông dân Mỹ lỡ cơ hội bán $5 tỷ thịt heo sang Trung Quốc

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trận dịch đang hủy diệt đàn heo nuôi ở Trung Quốc đã tạo ra một thị trường trị giá khoảng $5 tỷ cho thịt heo Mỹ. Tuy nhiên các nông gia Mỹ không hoàn toàn chiếm hữu được cơ hội này vì cuộc thương chiến hiện nay.

Theo bản tin của tờ South China Morning Post hôm Thứ Năm, 21 Tháng Mười Một, thì kể từ đầu năm nay, trận dịch đã giết hại một số lượng lớn trong đàn heo ở Trung Quốc, có thể lên tới 39% số lượng heo trong nước, đưa tới tình trạng thiếu hụt chưa từng thấy ở thị trường thịt heo lớn nhất thế giới này.

Chính quyền Bắc Kinh phải tìm các nguồn cung cấp thịt heo, một thức ăn chính trong đời sống người dân Trung Quốc, và trong những tháng gần đây đã gia tăng việc mua thịt heo từ nhiều quốc gia.

Nhu cầu nhập cảng thịt heo còn sẽ tăng cao hơn nữa, theo bản báo cáo có tên “Pork 2040” do National Pork Board, một cơ quan trực thuộc Bộ Canh Nông Mỹ (USDA), đưa ra hồi Tháng Mười.

Nhu cầu nhập cảng thịt heo của Trung Quốc dự trù sẽ tăng gần gấp ba trong ba năm tới, lên đến cao điểm là hơn 3 triệu tấn vào năm 2022. Điều này có nghĩa là Trung Quốc mỗi năm sẽ nhập cảng hơn $5 tỷ thịt heo.

Tuy nhiên, cuộc thương chiến kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc đã khiến cho giới nông gia Mỹ nay không còn có khả năng chiếm lãnh thị trường béo bở này.

Hiện nay các quốc gia như Đức, Tây Ban Nha và Canada đang gia tăng mức xuất cảng thịt heo của họ sang Trung Quốc.

Ông Norman Bessac, phó giám đốc đặc trách tiếp thị quốc tế tại National Pork Board, nói rằng: “Khối EU hiện đang chiếm phần lớn các đơn đặt hàng. Tuy nhiên Mỹ và Brazil mới là hai quốc gia có nhiều cơ hội trên đường dài, vì nguồn cung cấp của các quốc gia EU chỉ có giới hạn.”

Điều này có nghĩa rằng nếu cuộc thương chiến không sớm chấm dứt, nếu nguồn cung cấp từ Mỹ không ổn định, thì thiệt hại do bỏ lỡ cơ hội của các nông gia Mỹ, một thành phần cho đến nay mạnh mẽ ủng hộ Tổng Thống Donald Trump, sẽ còn nhiều hơn nữa. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT