Friday, April 19, 2024

Nhà tù liên bang Mỹ có tù nhân đầu tiên chết vì COVID-19

OAKDALE, Louisiana (NV) – Hệ thống nhà tù liên bang Mỹ vừa ghi nhận có người đầu tiên chết do nhiễm COVID-19, trong lúc các giới tranh đấu cải thiện nhà giam và các chuyên gia y tế cộng đồng kêu gọi giới chức cải huấn hãy tính tới việc thả bớt tù nhân để tránh tình trạng quá đông đúc.

Tù nhân Patrick Jones, 49 tuổi, được đưa từ một nhà tù ở thành phố Oakdale, Louisiana, tới bệnh viện vì thử nghiệm dương tính với COVID-19, và phải dùng máy trợ thở ngay ngày  hôm sau, theo bản tin của Politico hôm Chủ Nhật, 29 Tháng Ba.

Ông Jones, người đã có tiền sử các bệnh khác khiến bị coi dễ lâm vào tình trạng nguy hiểm nếu nhiễm virus, chết hôm Thứ Bảy tại bệnh viện, theo giới hữu trách.

Tù nhân Jones đang thi hành bản án 30 năm tù về tội buôn bán ma túy. Sau phiên tòa xử năm 2007, ông bị kết tội là tàng trữ với ý định phân phối nửa ký lô cocaine đá trong khu vực gần trường học.

Bộ Trưởng Tư Pháp William Bar tuần qua ra lệnh cho Sở Cải Huấn xem xét việc thả sớm hay quản thúc tại gia các tù nhân dễ chết vì COVID-19. Tuy nhiên, ông Barr cũng nói rằng những ai được thả ra qua việc duyệt xét này, trước hết phải đưa vào cách ly trong tù ít nhất 14 ngày, để không lây lan virus vào cộng đồng.

Một bản báo cáo do Sở Cải Huấn công bố hôm Thứ Sáu cho thấy có 14 tù nhân liên bang và 13 nhân viên nhà tù thử dương tính với COVID-19. Hiện có khoảng 175,000 tù nhân trong hệ thống nhà tù liên bang Mỹ.

Vụ lây nhiễm COVID-19 lớn nhất cho tới nay trong giới tù nhân cho tới nay là ở nhà tù tại thành phố Chicago, thuộc Cook County ở Illinois. Có 89 tù nhân và 12 nhân viên cơ quan cải huấn quận hạt này được xác nhận nhiễm virus. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT