F.E. WARREN AIR FORCE BASE, Wyoming (NV) – Các trạm kiểm soát hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa của Hoa Kỳ hiện nay đã có từ hồi thập niên 1980, với các trang cụ đang tiến dần đến chỗ lỗi thời, nhưng một hệ thống Hỏa Tiễn Đạn Đạo Liên Lục Địa (ICBM) mới sẽ đưa sức mạnh hỏa tiễn phòng thủ của Hoa Kỳ lên, vượt xa khả năng thời Chiến Tranh Lạnh, thông tấn xã AP đưa tin hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Mười Hai.
Những trạm điều khiển hỏa tiễn nằm bên dưới mặt đất đó rồi đây sẽ bị tháo dỡ để được thay đổi toàn diện. Một loại hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa mới đã xuất hiện. Không Quân Hoa Kỳ đang thay thế hệ thống hỏa tiễn cổ xưa LGM-30 Minuteman III bằng hệ thống LGM-35A Sentinel ICBM, một hệ thống tiêu biểu cho nền kỹ thuật hỏa tiễn tối tân đặt căn cứ trên đất liền trong hệ thống phòng thủ thời đại mới của Hoa Kỳ.
Hệ thống hỏa tiễn mới đòi hỏi phải có những hầm phóng hỏa tiễn tân tiến hơn, với những nhu liệu điện toán phức tạp hơn, cùng với khả năng kết nối của thế kỷ 21 ngang qua một hệ thống bao la hơn, khiến nó có thể có thêm chỗ hở cần phải đề phòng.

Hệ thống hỏa tiễn mới LGM-35A Sentinel ICBM cần phải được bảo vệ nghiêm ngặt chống các cuộc tấn công trên mạng trong khi kỹ thuật vận hành hỏa tiễn được dùng sẽ phải đủ sức đối phó với nhiệt độ đông đá của các tiểu bang miền Tây-Bắc Hoa Kỳ là nơi đặt các hầm chứa hỏa tiễn loại này.
Trong hiện tại, các hầm chứa hỏa tiễn đã sa sút dần khả năng hoạt động. Các bộ phận phức tạp vận hành và điều động máy móc có từ sáu thập niên qua đang dần dà mất đi hiệu quả. Các đơn vị an ninh Không Quân canh giữ các căn cứ hỏa tiễn đó vẫn hiện vẫn còn đang sử dụng những trực thăng có từ thời Chiến Tranh Việt Nam.
Các vị tư lệnh hy vọng tối tân hóa hệ thống Sentinel, và luôn cả những nhu cầu và máy móc khác như xe tải, trang cụ và doanh trại cho lực lượng phòng thủ để có thể hấp dẫn và lưu giữ các chuyên viên kỹ thuật cao ở lại làm việc lâu dài tại các căn cứ hỏa tiễn thiết yếu này cho công cuộc phòng thủ lãnh thổ Hoa Kỳ.
Công cuộc canh tân hệ thống hỏa tiễn Sentinel tốn tới $96 tỷ và cần phải có tới 450 hầm chứa trải rộng ra qua năm tiểu bang, các trung tân kiểm soát, ba căn cứ hỏa tiễn nguyên tử và một số cơ sở thí nghiệm.
Dự án này quả là đầy tham vọng, khiến người ta phải đặt câu hỏi liệu Không Lực Hoa Kỳ có đủ sức thực hiện hết tất cả các mục tiêu được hoạch định trong khoảng thời gian đề ra hay không. (TTHN)
























































































