Hỏa tiễn Trung Quốc và tình báo Nga: Gọng kìm mới nhắm vào quân đội Mỹ tại Iran

WASHINGTON, DC (NV) – Các cơ quan tình báo Mỹ vừa thu thập được thông tin cho thấy Bắc Kinh có thể đã chuyển giao một lô hỏa tiễn vác vai (MANPADS) cho Iran trong những tuần gần đây, theo nhật báo New York Times loan tin hôm Thứ Bảy, 11 Tháng Tư.

Mặc dù giới chức Washington xác nhận các dữ liệu hiện có chưa mang tính kết luận quyết định và cũng chưa có bằng chứng về việc vũ khí Trung Quốc được sử dụng trên chiến trường, nhưng đây được xem là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh đang dần thay đổi lập trường từ trung lập sang can thiệp trực tiếp.

Một khách tham quan chụp hình kế hình nhân mang hỏa tiễn phòng không vác vai TH-S311 của Trung Quốc tại buổi triển lãm vũ khí ở Chu Hải. (Hình minh họa: Mike Clarke/AFP via Getty Images)

Hỏa tiễn phòng không vác vai vốn là loại vũ khí có khả năng bắn hạ các phi cơ bay thấp, một mối đe dọa đáng kể đối với lực lượng không quân Mỹ và Israel trong khu vực. Nếu việc chuyển giao này được xác nhận, đây sẽ là bước leo thang nghiêm trọng, chứng minh rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang tích cực làm việc để thúc đẩy cho một thất bại quân sự của Mỹ tại Trung Đông.

Bên cạnh vấn đề hỏa tiễn vác vai, tình báo Mỹ đánh giá Trung Quốc đang âm thầm cho phép các công ty trong nước cung cấp cho Tehran những vật tư thiết yếu để sản xuất quân sự, bao gồm hóa chất, nhiên liệu và các linh kiện quan trọng dùng trong chế tạo hỏa tiễn và máy bay không người lái. Trong nhiều năm qua, Iran vốn phụ thuộc vào nguồn linh kiện “lưỡng dụng” này của Bắc Kinh để duy trì kho vũ khí của mình.

Cùng lúc đó, các cơ quan tình báo Mỹ cũng phát hiện Nga đang cung cấp cho Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran (IRGC) các dữ liệu tình báo vệ tinh chi tiết. Những thông tin này giúp Tehran nhắm mục tiêu chính xác vào các chiến hạm, căn cứ quân sự và cơ sở ngoại giao của Mỹ trên khắp Trung Đông. Sự phối hợp này cho thấy các đối thủ của Mỹ đang tận dụng cuộc chiến để làm tiêu hao sức mạnh và sa lầy quân đội Mỹ vào một cuộc xung đột kéo dài.

Những thông tin tình báo này xuất hiện vào thời điểm rất nhạy cảm khi Tổng Thống Donald Trump đang lên kế hoạch thăm Trung Quốc vào tháng tới để gặp Chủ Tịch Tập Cận Bình. Cuộc gặp gỡ thượng đỉnh này, vốn đã bị trì hoãn một lần do chiến tranh Iran, dự kiến sẽ tập trung vào các vấn đề gai góc về thương mại và công nghệ.

Phản ứng trước các cáo buộc, ông Lưu Bằng Vũ, phát ngôn viên Tòa Đại Sứ Trung Quốc tại Mỹ, bác bỏ mạnh mẽ, gọi đây là những thông tin “vô căn cứ” và khẳng định Trung Quốc chưa bao giờ cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột. 

Các chuyên gia phân tích cho rằng Bắc Kinh đang phải thực hiện một hành động cân bằng khó khăn vừa muốn làm suy yếu vị thế của Mỹ qua tay Iran, vừa lo ngại chiến tranh lan rộng sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung dầu hỏa từ vùng Vịnh và làm rạn nứt mối quan hệ kinh tế với các đối tác Ả Rập.

Sự can dự ngày càng sâu của Trung Quốc và Nga vào cuộc chiến Iran không chỉ đơn thuần là hỗ trợ một đồng minh mà còn là một phần trong bàn cờ địa chính trị lớn hơn nhằm tái định hình trật tự thế giới. 

Việc biến Trung Đông thành một “vũng lầy” cho quân đội Mỹ sẽ giúp các đối thủ này rảnh tay ở những khu vực chiến lược khác. Tuy nhiên, nếu Bắc Kinh thực sự bước qua “lằn ranh đỏ” bằng cách cung cấp hỏa tiễn phòng không, quan hệ Mỹ – Trung có thể sẽ rơi vào một cuộc đối đầu trực diện mà không một nỗ lực ngoại giao nào có thể cứu vãn. (MPL) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT