Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc tiếp tục chia rẽ vì vấn đề Bắc Hàn

NEW YORK, New York (NV) – Cuộc tranh luận về cách trừng phạt Bắc Hàn vì phóng hỏa tiễn đạn đạo qua lãnh thổ Nhật Bản đã khiến Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc vốn đã bất đồng nay càng thêm chia rẽ, khi Nga và Trung Quốc đổ lỗi cho các cuộc tập trận quân sự có Mỹ tham dự trong khu vực đã kích động Bắc Hàn, theo AP hôm Thứ Năm, 6 Tháng Mười.

Cuộc họp diễn ra hôm Thứ Tư, 5 Tháng Mười, chưa đạt được thỏa thuận giữa các nước, bất chấp việc Mỹ và các nước đồng minh khuyến cáo rằng việc không thể thống nhất ý kiến sẽ càng tiếp tay thêm cho Bắc Hàn để phóng hỏa tiễn và làm suy yếu thẩm quyền của Liên Hiệp Quốc.

Cuộc họp của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. (Hình minh họa: Michael M. Santiago/Getty Images)

Liên Hiệp Quốc cho biết Bắc Hàn phóng hơn 40 hỏa tiễn đạn đạo trong năm nay, số lượng kỷ lục chưa từng có, và có bảy lần thử nguyên tử. Vào sáng Thứ Năm, Bắc Hàn tiếp tục phóng hai hỏa tiễn đạn đạo về vùng biển phía Đông, chỉ cách nhau 22 phút, theo các viên chức trách nhiệm.

Bà Anna Evstigneeva, phó đại sứ của Nga tại Liên Hiệp Quốc, đề cập đến sự “vô trách nhiệm” của cuộc tập trận của Mỹ cùng với các nước đồng minh, “nhằm phô trương sức mạnh của Mỹ ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương,” đã dẫn đến các hành động của Bắc Hàn.

Ông Geng Shuang, phó đại sứ của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, mô tả vấn đề thử hỏa tiễn là cuộc đối đầu giữa Mỹ và Bắc Hàn, đồng thời kêu gọi Washington tiến hành một cách tiếp cận hòa giải hơn.

Cuộc họp hôm Thứ Tư kết thúc chỉ với một lời kêu gọi mơ hồ để thảo luận thêm về vấn đề này. Đây là ví dụ mới nhất về sự phân cực ngày càng gia tăng khi Nga và Trung Quốc chống lại các thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An là Mỹ, Anh và Pháp.

Sự phân cực và chia rẽ khiến Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc bị tê liệt, không thể hành động trong nhiều vấn đề quan trọng, điển hình như cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine, sự gây hấn của Trung Quốc tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, và phản ứng của Hoa Kỳ đối với vấn đề này.

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã áp đặt các lệnh trừng phạt lên Bắc Hàn sau vụ thử hỏa tiễn đầu tiên vào năm 2006, từ đó thắt chặt các biện pháp này trong nhiều năm để kiềm chế Bắc Hàn, cũng như cắt nguồn tài trợ cho họ.

Tuy nhiên, vào Tháng Năm năm nay, Trung Quốc và Nga chặn nghị quyết của Hội Đồng Bảo An khi họ muốn sử dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với việc phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn, cho thấy sự rạn nứt nghiêm trọng lần đầu tiên xảy ra trong cơ chế này.

Bà Linda Thomas-Greenfield, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, cho biết: “Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ quốc gia nào đổ lỗi cho hành động phòng thủ của Mỹ… là nguyên nhân dẫn đến mối đe dọa này.” (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT