Tuesday, April 16, 2024

Phóng viên bị dọa giết sau khi hỏi TT Trump có từ chức không

WASHINGTON, DC (NV) – Phóng viên April Ryan nói bà bị dọa giết sau khi hỏi phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc là Tổng Thống Donald Trump có định từ chức không.

Xuất hiện trên đài CNN, bà Ryan, phóng viên Tòa Bạch Ốc làm việc cho American Urban Radio Networks, bào chữa cho việc đặt câu hỏi của mình, và nói với nhà báo Wolf Blitzer, người dẫn chương trình, rằng bà nhận được nhiều phản ứng khác nhau.

“Một số nói rằng đó là câu hỏi hay – những người không ủng hộ vị tổng thống này. Còn những người ủng hộ tổng thống thì phẫn nộ, nổi giận,” bà Ryan nói. “Và tôi bị dọa giết. Tôi đã báo cho FBI biết chuyện này.”

Hôm Thứ Ba, 10 Tháng Tư, trong cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc, bà Ryan hỏi bà Sarah Sanders là ông Trump có nghĩ đến chuyện từ chức vào bất cứ lúc nào không.

Bà kể với ông Blitzer rằng bà hỏi trong trường hợp sau khi FBI bố ráp văn phòng của ông Michael Cohen, luật sư riêng của ông Trump, và hỏi sau khi bà nghe có tin là ông Trump tính từ chức.

Bà Sanders trả lời “không,” bác bỏ câu hỏi của bà Ryan, và nói rằng “hoàn toàn nực cười.”

Trước đó, bà Ryan và bà Sanders có lời qua tiếng lại một chút. (Đ.D.)

500 người Syria có thể phơi nhiễm chất độc hóa học

MỚI CẬP NHẬT