Thursday, April 25, 2024

Hơn 2,000 trẻ em sẽ được đoàn tụ với cha mẹ sau khi thủ tục trục xuất hoàn tất

WASHINGTON, DC (NV) – Chính phủ Mỹ vừa đưa ra chương trình liên quan đến việc đoàn tụ các gia đình từng bị phân ly ở biên giới, nhưng các cuộc trùng phùng sẽ không diễn ra ngay lập tức.

Theo bản tin CNN, vào khuya ngày Thứ Bảy, Bộ Nội An và Cơ Quan Y Tế Xã Hội đưa ra thông cáo cho biết hiện đang có 2,053 trẻ vẫn còn bị Bộ Nội An giam giữ và chờ đợi đoàn tụ với cha mẹ chúng.

Tuy nhiên, theo kế hoạch này thì việc đoàn tụ sẽ chỉ được diễn ra sau khi hồ sơ trục xuất được hoàn tất.

Các gia đình này sẽ được gặp lại nhau trước khi cùng bị trả về nước. Trong trường hợp cha mẹ được thả ra khỏi nơi giam giữ, họ phải làm đơn xin bảo trợ con mới được nhận lại chúng, theo quy định của Bộ Nội An.

Bản thông cáo của chính phủ Mỹ cho biết đang sắp xếp hệ thống lưu trữ dữ kiện cho tốt đẹp hơn để nắm vững các tin tức về cha mẹ con cái trong gia đình di dân bất hợp pháp, cũng như các nơi giam giữ họ.

Bản hướng dẫn này được đưa ra ít ngày sau khi Tổng Thống Donald Trump bất ngờ thay đổi chính sách trước đó là truy tố tất cả các người lớn vượt biên giới bất hợp pháp, kể cả những người có con nhỏ đi cùng. Điều này khiến hơn 2,500 trẻ nhỏ bị tách rời khỏi cha mẹ và giam riêng trong thời gian gần hai tháng kể từ khi lệnh của ông Trump được ban hành.

Bộ Nội An nói là có 522 trẻ em được đoàn tụ với gia đình kể từ khi có chính sách mới. Ngoài ra còn có 16 trường hợp khác bị trì hoãn vì thời tiết xấu.

Theo kế hoạch mới, các em sẽ được đoàn tụ với cha mẹ tùy theo phán quyết của tòa di trú.

Nếu thẩm phán di trú quyết định là người di dân hội đủ điều kiện để được thả ra và xin ở lại Mỹ thì có thể nộp đơn xin bảo trợ cho đứa con đang bị giam, tuy thủ tục cứu xét đơn có thể kéo dài nhiều tuần lễ. Hiện cũng không rõ là cha mẹ có được khởi sự tiến trình xin bảo trợ này trước khi được thả ra hay không.

Nếu thẩm phán di trú quyết định người di dân phải bị trục xuất, đứa nhỏ sẽ được đoàn tụ với cha mẹ trước khi cùng bị trục xuất.

Trong bản thông cáo, Bộ Nội An nói cha mẹ có sự lựa chọn là có muốn đứa trẻ bị trục xuất cùng với mình hay không, nói thêm rằng “trong quá khứ có nhiều trường hợp cha mẹ chấp nhận bị trục xuất mà không có con mình theo cùng.” (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT