Friday, April 26, 2024

Hơn 300 tờ báo phản đối vụ TT Trump nói truyền thông ‘tin giả’

WASHINGTON, DC (NV) – Hơn 300 tờ báo cùng đăng những bài xã luận hôm Thứ Năm, phản đối những phát biểu Tổng Thống Donald Trump chống lại giới truyền thông trong những ngày qua, theo ABC News.

“Cuộc chiến dơ bẩn này đối với truyền thông tự do phải chấm dứt,” bà Marjorie Pritchard, phó tổng thư ký trang xã luận của nhật báo Boston Globe, nói qua một bản tuyên bố mà ABC News có được. “Điều này kêu gọi những người dấn thân cho tự do phát biểu phải hành động ngay, và đứng lên chống lại một Tòa Bạch Ốc với những đồng minh của nó, những người đang làm mục ruỗng nền dân chủ được quyền có thông tin đầy đủ.”

Boston Globe ban đầu đề nghị một sự phản hồi có phối hợp của các ban bien tập khắp Hoa Kỳ hồi tuần trước, khi tổng thống tiếp tục xỉ vả cái gọi là các tổ chức truyền thông “tin giả” và cho rằng truyền thông nói không công bằng về ông.

Các tờ báo, từ lớn như New York Times cho tới nhỏ như South Bend Tribune, đều có tham gia vụ phản đối này.

“Chúng tôi không phải là kẻ thù của quý vị. Chúng tôi chỉ muốn giúp cho đất nước này mạnh mẽ hơn. Không có gì là giả dối về chuyện này…,” bài xã luận của tờ South Bend cho biết như vậy.

Bài xã luận cho ví dụ, hai người bị bắt, bị nhốt vào tù, nhưng cảnh sát không chăm sóc họ kỹ lưỡng, phóng viên đi điều tra, thì người này “không phải là kẻ thù của quý vị” mà là “người đi tìm sự thật, phơi bày sự thật.”

Kể từ khi nhậm chức, Tổng Thống Trump thường cho rằng các tổ chức truyền thông là “kẻ thù của nhân dân.”

Trong một loạt tweet hôm Thứ Năm, ông Trump lại tiếp tục nói như vậy khi viết: “Truyền thông tin giả là đảng đối lập. Thật là tệ cho đất nước vĩ đại của chúng ta… Nhưng chúng ta đang thắng.” (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT