Friday, April 19, 2024

Hơn 300 người ở Mỹ thiệt mạng vì COVID-19, hơn 25,000 người nhiễm bệnh

WASHINGTON, DC (NV) – Hơn 300 người ở Mỹ thiệt mạng vì COVID-19, theo CNN.

Tính đến tối Thứ Bảy, 21 Tháng Ba, tổng cộng 323 bệnh nhân qua đời. Minnesota loan báo ca tử vong đầu tiên, còn Washington có nhiều người chết nhất: 94 người, theo sau là New York: 74 người, theo thống kê của CNN.

Nhiều công ty tư nhân đang hỗ trợ chính phủ trữ khẩu trang, máy thở và nhiều thứ khác.

Cơ Quan An Toàn Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) cho phép dùng phương pháp xét nghiệm nhanh đầu tiên, có thể cho kết quả trong khoảng 45 phút.

Hàng chục triệu người ở năm tiểu bang đang có lệnh phải ở nhà để ngăn virus lây lan.

Số ca nhiễm cả nước đã vượt qua 25,000.

Giữa lúc người dân California đang điều chỉnh cách sinh hoạt, Thống Đốc Gavin Newsom kêu gọi giới trẻ tránh đi biển.

“Hãy là người hàng xóm tốt, công dân tốt,” ông Newsom nói. “Đây là lúc phải hiểu rằng lệnh này không chỉ dành cho người lớn tuổi, mà còn dành cho các bạn vì các bạn có thể ảnh hưởng đến tính mạng của họ. Đừng nên ích kỷ.”

Vài giờ trước đó, Thống Đốc New York Andrew Cuomo cảnh báo giới trẻ về mối nguy hiểm của COVID-19 sau khi 54% trong số hơn 10,000 ca ở năm tiểu bang là người tuổi từ 18 đến 49.

“Các bạn không phải là Siêu Nhân,” ông Cuomo nhấn mạnh. “Các bạn cũng có thể nhiễm virus rồi làm lây lan, và có thể khiến người thân của mình nhiễm bệnh.”

California, New York, New Jersey, Illinois và Connecticut khuyến cáo nhân viên không quan trọng nên ở nhà nhằm ngăn virus lây lan, giảm gánh nặng cho hệ thống y tế, và tiết kiệm thiết bị y tế. (Th.Long)

MỚI CẬP NHẬT