Monday, April 29, 2024

Hơn một nửa người ngoại quốc sống ở Mỹ tập trung chỉ 4 tiểu bang

ORLANDO, Florida (NV) – Hơn một nửa người ngoại quốc đang sống ở Mỹ tập trung chỉ bốn tiểu bang – California, Texas, Florida và New York – và họ ngày càng lớn tuổi hơn và được học hành nhiều hơn trong 12 năm qua, theo phúc trình mới của Cơ Quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ (USCB) công bố hôm Thứ Ba, 9 Tháng Tư, AP đưa tin.

Năm 2022, có khoảng 46.2 triệu người ngoại quốc sống ở Mỹ, chiếm gần 14% dân số cả nước, và số người ngoại quốc tăng ít nhất 10% ở hầu hết tiểu bang từ năm 2010 tới 2022, theo Khảo Sát Cộng Đồng Mỹ của USCB.

Người ngoại quốc tuyên thệ nhập quốc tịch Mỹ tại Rockefeller Center ở thành phố New York hôm 17 Tháng Chín, 2019. (Hình: Drew Angerer/Getty Images)

Ở California, New Jersey, New York và Florida, người ngoại quốc chiếm hơn 20% dân số mỗi tiểu bang trong số này. Ở West Virginia, họ chiếm 1.8% dân số, ít nhất cả nước.

Một nửa người ngoại quốc sống ở Mỹ là từ Châu Mỹ La Tinh dọn tới, mặc dù thành phần có thay đổi trong 12 năm qua, trong đó, người Mexico giảm khoảng 1 triệu, còn người Nam Mỹ và Trung Mỹ tăng 2.1 triệu.

Người Á Châu từ 1/4 tăng lên gần 1/3 trong 12 năm qua, còn người Phi Châu từ 4% tăng lên 6%.

Phúc trình USCB không nói có bao nhiêu người đang sống ở Mỹ bất hợp pháp.

Tuy nhiên, phúc trình này cho thấy hơn một nửa người ngoại quốc sống ở Mỹ đã nhập quốc tịch, nhiều nhất là người Âu Châu và Á Châu, tỉ lệ nhập quốc tịch của họ khoảng 2/3. Khoảng 2/3 người ngoại quốc đang sống ở Mỹ tới đây trước năm 2010.

Người ngoại quốc ở Mỹ ngày càng lớn tuổi trong 12 năm qua, phản ảnh tuổi thọ một số người đã tăng. Tuổi trung vị (median age) của họ tăng năm năm, lên 46.7 tuổi. Họ cũng được học hành nhiều hơn từ năm 2010 tới năm 2022, tỉ lệ người ngoại quốc lấy ít nhất bằng trung học từ 2/3 trong số họ tăng lên 3/4.

USCB công bố phúc trình này giữa lúc nhập cư trở thành một trong những vấn đề hàng đầu của cuộc tranh cử tổng thống năm 2024 và chính quyền Tổng Thống Joe Biden đang khó nhọc giải quyết số lượng di dân chưa từng thấy ở biên giới Mỹ-Mexico. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT