WASHINGTON, DC (NV) – Hunter Biden bị truy tố chín tội danh thuế ở California khi cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt về các thương vụ làm ăn của con trai Tổng Thống Joe Biden ngày càng gia tăng cường độ trong bối cảnh bầu cử năm 2024.
Các cáo buộc mới được đệ trình hôm Thứ Năm, 7 Tháng Mười Hai – ba trọng tội và sáu khinh tội – ngoài các tội trạng liên quan tới súng ống ở Delaware, cáo buộc Hunter Biden vi phạm luật chống lại những người sử dụng ma túy có súng vào năm 2018. Tội trạng được đưa ra sau khi thỏa thuận nhận tội vào mùa Hè lẽ ra sẽ tha bổng ông không phải ngồi tù, đưa vụ án vào đúng hướng có thể được xét xử khi cha ông vận động tái tranh cử.
Hunter Biden “chi hàng triệu Mỹ kim cho lối sống xa hoa thay vì trả tiền thuế,” công tố viên đặc biệt David Weiss cho biết trong một tuyên bố. Các cáo buộc tập trung vào ít nhất $1.4 triệu tiền thuế mà Hunter Biden nợ từ 2016 tới 2019, khoảng thời gian mà ông thừa nhận đang khổ sở với chứng nghiện ngập. Các khoản thuế truy thu đã được trả.

Nếu bị kết án, Hunter Biden, 53 tuổi, có thể phải ngồi tù tối đa 17 năm. Cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt vẫn đang diễn ra, Weiss cho biết.
Trong một phản ứng nảy lửa, luật sư bào chữa Abbe Lowell cáo buộc Weiss “cúi đầu trước áp lực của Đảng Cộng Hòa” trong vụ án.
“Dựa trên sự thật và luật pháp, nếu họ của Hunter không phải là Biden thì các cáo buộc ở Delaware, và bây giờ là California, sẽ không được nêu ra,” Lowell cho biết trong một tuyên bố.
Tòa Bạch Ốc từ chối bình luận về bản cáo trạng hôm Thứ Năm, chuyển những lời thắc mắc tới Bộ Tư Pháp hoặc đại diện cá nhân của Hunter Biden.
Các tài liệu buộc tội được đệ trình tại California, nơi Hunter Biden sinh sống, nêu chi tiết chi tiêu cho ma túy, vũ nữ thoát y, khách sạn xa xỉ và xe hơi sang trọng, “tóm lại, là tất cả mọi thứ trừ tiền thuế,” công tố viên Leo Wise viết.
Bản cáo trạng được đưa ra khi các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội theo đuổi cuộc điều tra luận tội Tổng Thống Joe Biden, cho rằng ông tham gia vào âm mưu gây ảnh hưởng với con trai mình. Hạ Viện dự trù bỏ phiếu vào tuần tới về việc chính thức cho phép điều tra.
Cho tới nay, không có bằng chứng nào chứng minh rằng Tổng Thống Joe Biden, ở chức vụ hiện tại hoặc trước đây, lạm dụng vai trò Tổng Thống hoặc nhận hối lộ, mặc dù có lời chất vấn về đạo đức xung quanh hoạt động làm ăn quốc tế của gia đình Biden.
Cuộc điều tra hình sự kéo dài, riêng biệt với Hunter Biden dự trù kết thúc với một thỏa thuận nhận tội, trong đó ông sẽ bị quản chế hai năm sau khi nhận tội nhẹ về thuế và tránh bị truy tố về tội dùng súng nếu ông không gây thêm rắc rối.
Thỏa thuận này bị các thành viên Đảng Cộng Hòa, gồm có cả cựu Tổng Thống Donald Trump coi là một “thỏa thuận đầu xuôi đuôi lọt”. Ông Trump đang phải đối diện với các vụ án hình sự của chính mình, gồm có cả cáo buộc ông âm mưu đảo ngược kết quả bầu cử 2020 mà ông thất bại trước Tổng Thống Biden, thành viên Đảng Dân Chủ.
Dân Biểu James Comer (Cộng Hòa-Kentucky), Chủ Tịch Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện, ghi nhận các cáo buộc mới hôm Thứ Năm là do hai điều tra viên Sở Thuế Vụ IRS, những người làm chứng trước Quốc Hội rằng Bộ Tư Pháp giải quyết sai và “làm chậm chạp” trong cuộc điều tra con trai Tổng Thống. Các viên chức tư pháp bác bỏ những cáo buộc đó.
Các cáo buộc mới chống lại Hunter Biden gồm có khai man và trốn thuế, cũng như tội nhẹ không khai báo và không trả tiền thuế.
Ba tội danh liên bang về súng được đệ trình ở Delaware cáo buộc Hunter Biden nói dối về việc sử dụng ma túy để mua một khẩu súng mà ông tàng trữ trong 11 ngày năm 2018. Luật liên bang cấm “những người sử dụng ma túy theo thói quen,” sở hữu súng, mặc dù biện pháp này hiếm khi được coi là một biện pháp trừng phạt và bị tòa phúc thẩm liên bang triệu tập để thẩm vấn.
Rắc rối triền miên của Hunter Biden trở nên tồi tệ hơn sau sự ra đi của người anh ruột Beau Biden năm 2015, theo tài liệu tòa án và cuốn hồi ký “Beautiful Things,” chấm dứt bằng việc ông cai nghiện vào năm 2019.
Tuy nhiên, tổng lợi tức của ông đạt khoảng $7 triệu từ 2016 tới 2020, các công tố viên cho biết, đồng thời chỉ ra vai trò của ông trong hội đồng quản trị của công ty năng lượng Ukraine Burisma và quỹ cổ phần tư nhân Trung Quốc cũng như cương vị của ông tại một công ty luật.
Sau cùng, Hunter cũng khai thuế vào năm 2020 và phần nợ thuế được trả bởi một “đệ tam nhân,” công tố viên viết trong hồ sơ cáo trạng. (TTHN)
























































































