WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tư Pháp đóng cuộc điều tra và hủy bỏ vụ kiện đối với ông John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia của cựu Tổng Thống Donald Trump, vì những cáo buộc cuốn sách ông này tiết lộ những thông tin bí mật, theo đài CBS News loan tin ngày Thứ Tư, 16 Tháng Sáu.
Bộ Tư Pháp dưới thời cựu Bộ Trưởng William Barr của chính phủ Trump, đã kiện cựu Cố Vấn Bolton trên số lợi nhuận kiếm được từ cuốn sách xếp hạng “best seller” của ông này, mà trong đó vẽ một bức tranh không đẹp về nhà tỷ phú.

“Chúng tôi rất vui mừng trước tin Bộ Tư Pháp hủy bỏ kiện Đại Sứ Bolton và chấm dứt tiến trình đại bồi thẩm đoàn,” Luật Sư Charles Cooper đại diện cho cựu cố vấn tuyên bố. “Ngay từ đầu, chúng tôi lập luận vụ kiện không có động lực chính đáng, bởi vì vụ kiện chỉ được khởi xướng do mệnh lệnh mang động cơ chính trị của cựu Tổng Thống Trump, nhằm ngăn cản việc xuất bản cuốn sách của vị đại sứ trước cuộc bầu cử năm 2020.”
Ông John Bolton làm đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc thời Tổng Thống George W. Bush.
Cuốn hồi ký của ông Bolton về 17 tháng làm việc ở Tòa Bạch Ốc đưa ra một hình ảnh không lấy gì làm đẹp cho Tổng Thống Trump.

Chính phủ của Tổng Thống Donald Trump tìm cách chặn không cho phát hành, đưa đơn kiện cáo buộc ông Bolton là đưa cuốn sách ra thị trường trước khi có sự chấp thuận sau cùng của giới chức kiểm duyệt tin tức bí mật.
Cựu Cố Vấn Bolton nói ông không công bố các tin tức mật, trong lúc đại diện của Bộ Tư Pháp, Văn Phòng Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia và Hội Đồng An Ninh Quốc Gia từ chối không bình luận gì.
Những gì ông Bolton kể lại về thời gian làm việc tại Tòa Bạch Ốc trong thời Tổng Thống Trump đã xác nhận phần nào các cáo buộc về việc ông Trump áp lực chính phủ Ukraine, điều đã đưa đến tiến trình giải nhiệm Tổng Thống Trump.
Hồi Tháng Mười Một, 2019, cựu Cố Vấn Bolton trong một cuộc họp do công ty tài chánh Morgan Stanley tổ chức, chê trách con trai và con dâu của Tổng Thống Trump cũng như chính sách của ông Trump về Thổ Nhĩ Kỳ được lái theo hướng quyền lợi cá nhân.

Theo ông Bolton, việc ông Trump áp dụng hiểu biết làm ăn buôn bán vào chính sách ngoại giao, nhưng “những vấn đề ngoại giao không thể được giải quyết theo kiểu ‘ăn cả ngã về không’ như mua bán bất động sản, và nếu thương vụ này không xong thì tính sang thương vụ khác.”
Phát biểu này là một phần của bức tranh mà ông Bolton vẽ ra cho cử tọa, về một vị tổng thống thiếu sự hiểu biết chính sách ngoại giao cũng như đưa ra một hình ảnh không lấy gì làm đẹp về một tổng thống và gia đình của ông, trong đó việc có được lợi nhuận cá nhân là yếu tố chính khi có quyết định về chính sách quốc gia. (MPL) [qd]

















































































