CHICAGO, Illinois (NV) – Giới chức Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Quan Thuế ICE đang lập kế hoạch thực hiện một chiến dịch trục xuất quy mô lớn nhắm vào những người nhập cư trong những ngày sau khi Tổng Thống đắc cử Donald Trump nhậm chức, NBC News và một nguồn tin thông thuộc với kế hoạch này cho biết, sau khi xem xét một hồ sơ liên quan tới vấn đề này.
ICE sẽ nhắm tới hàng loạt địa điểm trên khắp Chicago, nguồn tin ẩn danh cho biết.
Dự kiến, chiến dịch này bắt đầu sớm nhất là vào Thứ Ba, 21 Tháng Giêng và kết thúc vào Thứ Hai tuần tiếp theo, nhưng thời gian thực hiện chiến dịch có thể thay đổi, hồ sơ cho biết.

Giới chức ICE chuyển yêu cầu bình luận từ NBC News cho ủy ban chuyển giao quyền lực của chính quyền Trump thứ nhì nhưng chưa lập tức nhận được phản hồi. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với phóng viên Kristen Welker thuộc Đài NBC News hôm Thứ Bảy, Trump từ chối thông tin bất kỳ chi tiết nào liên quan tới chiến dịch tại Chicago nhưng cho biết các cuộc trục xuất hàng loạt sẽ diễn ra “rất sớm, rất nhanh.”
“Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả và sẽ lập tức tiến hành,” Trump nói. “Chúng tôi phải trục xuất những kẻ di dân lậu phạm tội ra khỏi Hoa Kỳ.”
ICE đã lập kế hoạch cho một cuộc họp nhanh vào chiều Thứ Sáu tại Chicago, triệu tập các đặc vụ nhận lệnh tham gia vào chiến dịch trục xuất với mật danh “Chiến Dịch Bảo Vệ,” hồ sơ cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng ICE yêu cầu các đặc vụ tình nguyện tham gia hoạt động này, và có nhiều đặc vụ tình nguyện tham gia hơn mức cần thiết.
Wall Street Journal là tờ báo đầu tiên đưa tin rằng hoạt động này dự kiến diễn ra tại Chicago.
ICE cũng có thể khởi động chiến dịch này ở các thành phố khác. Trước khi NBC News xem xét hồ sơ, một số nguồn tin thông thuộc với kế hoạch này cho biết các hoạt động trục xuất sớm có thể diễn ra tại các khu vực đô thị lớn gồm có khu vực Washington DC, Philadelphia, Los Angeles, Denver và Chicago.
Trong thời gian tranh cử, Trump từng cam kết thực hiện hoạt động trục xuất lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Theo ước tính do liên bang công bố năm 2022, có tới 11 triệu di dân không có giấy tờ sinh sống tại Hoa Kỳ, nhưng con số chính xác vẫn chưa nhất quán.
Hội Đồng Di Trú Hoa Kỳ, một tổ chức ủng hộ nhập cư, ước tính rằng chính phủ có thể cần ít nhất $315 tỷ để thực thi lệnh trục xuất tất cả di dân. Ngoài ngân sách, các chuyên gia cũng từng cảnh cáo rằng việc trục xuất hàng loạt có thể làm một số mặt hàng tại Hoa Kỳ bị đội giá. Chính phủ liên bang ước tính rằng 40% công nhân làm việc trong lãnh vực nông nghiệp là dân nhập cư không có giấy tờ.
ICE vẫn còn thiếu $230 triệu và không đủ ngân sách nhằm thực hiện các kế hoạch của Trump trên quy mô kéo dài và lan rộng. Trước tiên, Quốc Hội phải phân bổ thêm ngân sách cho các hoạt động thực thi công lực và các cơ sở giam giữ.
Sau khi bắt giữ, chính phủ sẽ giam giữ di dân trước khi trục xuất. Các cơ sở giam giữ do ICE quản lý tại Chicago hiện nay không còn chỗ, theo trang mạng của ICE.
Tom Homan, ông trùm biên giới trong chính quyền Trump thứ nhì, cho biết ông muốn sắp xếp ít nhất 100,000 giường ngủ dành cho các di dân bị giam giữ trên khắp Hoa Kỳ; hiện thời, Hoa Kỳ chỉ có khoảng 34,000 giường. Trong chính quyền Trump đầu tiên, số lượng di dân bị trục xuất nhiều nhất trong một năm là 267,000 trong năm tài khóa 2019.
Hàng năm, chính quyền Tổng Thống Joe Biden từng trục xuất nhiều người hơn so với chính quyền Trump đầu tiên. Số lượng di dân bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ cao nhất trong một năm là 438,000 trong năm tài khóa 2013 dưới thời chính quyền cựu Tổng Thống Barack Obama.
Dường như kế hoạch của Trump là nhắm vào các thành phố do Đảng Dân Chủ đứng đầu, nhưng họ có thể vấp phải hành động phản kháng trên phương diện chính trị. Đáp lại các nguồn tin cho biết chính quyền kế tiếp đang rục rịch khởi động chiến dịch trục xuất tại Chicago, Thống Đốc Illinois JB Pritzker cho biết hôm Thứ Sáu rằng ông sẽ bảo vệ di dân nếu họ bị bắt giữ bất hợp pháp.
Homan nói với NBC News rằng chính quyền Trump thứ nhì đã sẵn sàng phát động cuộc chiến chính trị cũng như nguồn ngân sách cho các cuộc trục xuất hàng loạt. “Tôi nghĩ rằng việc chiến dịch xuất hàng loạt cũng như kết quả mà chiến dịch mang lại là những điều quan trọng hơn hết thảy đối với Hoa Kỳ,” Homan nói. “Tôi không muốn an ninh quốc gia Hoa Kỳ phải trả giá.” (TTHN)





















































































































