WASHINGTON, DC (NV) – Iran không kích làm hư hại hoặc phá hủy hàng trăm tòa nhà và công trình khác trong căn cứ Mỹ khắp Trung Đông, và gây thiệt hại khoảng $184 triệu cho cơ sở ngoại giao Mỹ ở vùng này, theo bản phúc trình của tổng thanh tra Bộ Quốc Phòng, Washington Post đưa tin hôm Thứ Tư, 16 Tháng Chín.
Trong bản phúc trình nộp lên Quốc Hộp về “Operation Epic Fury” – tên chiến dịch mà chính quyền Tổng Thống Donald Trump đặt cho cuộc chiến Iran – tổng thanh tra Bộ Quốc Phòng còn nêu rõ mức độ thiếu hụt đạn dược của Mỹ. Đây là bản phúc trình toàn diện đầu tiên về cuộc chiến kéo dài đã hơn sáu tháng.

Bản phúc trình được công bố hôm Thứ Hai, đề cập chiến dịch này từ lúc cuộc chiến nổ ra cuối Tháng Hai tới ngày 30 Tháng Sáu. Bản phúc trình bao gồm thông tin từ Bộ Quốc Phòng, Bộ Ngoại Giao và nhiều cơ quan khác để vẽ ra bức tranh đầy đủ nhất từ trước tới nay về chi phí và tác động quân sự của cuộc chiến Iran.
Hàng trăm tòa nhà và công trình khác trong căn cứ Mỹ ở Kuwait, Bahrain, Qatar, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), Saudi Arabia, Iraq, Oman và Jordan bị Iran tấn công làm hư hại hoặc phá hủy, theo bản phúc trình. Ngoài ra, cơ sở ngoại giao Mỹ ở Iraq, Kuwait, Saudi Arabia và UAE cũng bị hư hại.
Trước khi bản phúc trình được công bố, chi phí và tác động của cuộc chiến Iran đối với kho đạn dược của Mỹ đã bị chú ý. Hồi Tháng Bảy, khi điều trần tại Thượng Viện, ông Pete Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng, cho hay cuộc chiến Iran làm Mỹ tốn $37.5 tỷ, đồng thời biện minh cho việc chính quyền đề nghị cấp thêm $67 tỷ để bổ túc kho vũ khí của Bộ Quốc Phòng và tránh rủi ro thiếu ngân sách.
Hôm Thứ Hai, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng Thống Trump khoe ông mới nhận được bản báo cáo lưu ý Mỹ hiện đang sản xuất “vũ khí mạnh và xuất sắc nhiều hơn bất cứ thời điểm nào trong lịch sử chúng ta” và số vũ khí đó đang được giao cho quân đội Mỹ.
Hôm Thứ Ba, bà Anna Kelly, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, gửi email cho báo chí, tuyên bố quân đội Mỹ đang có “dư đạn dược để phục vụ toàn bộ mục tiêu mang tính chiến lược của tổng tư lệnh và hơn nữa.”
Bộ Quốc Phòng bác bỏ bản phúc trình của văn phòng tổng thanh tra, cho hay văn phòng này không được xem tất cả thông tin liên quan.
“Chúng tôi có đầy đủ năng lực chứng tỏ sức mạnh và tấn công chính xác bất cứ khi nào và nơi nào tổng thống ra lệnh,” Bộ Quốc Phòng ra bản tuyên bố cho biết hôm Thứ Ba. (Th.Long)










