Trump ra ‘tối hậu thư’ đòi ngừng bắn và mở Hormuz, Iran thẳng thừng bác bỏ

WASHINGTON, DC (NV) – Iran bác bỏ đề nghị ngừng bắn 45 ngày và nói họ muốn có một chấm dứt vĩnh cửu đối với cuộc chiến trong khi Tổng Thống Donald Trump có vẻ gia tăng đe dọa đối với Tehran khi nói rằng ông sẽ tấn công tất cả các mục tiêu dân sự trong lúc thời hạn chót ông muốn quốc gia Hồi Giáo này mở cửa eo biển Hormuz càng lúc càng gần hôm Thứ Hai, 6 Tháng Tư, theo AP.

“Chúng tôi chỉ chấp nhận kết thúc chiến tranh với một bảo đảm là chúng tôi không bao giờ bị tấn công nữa,” ông Mojtaba Ferdousi Pour, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Iran ở Cairo, Ai Cập, nói với AP.

Tổng Thống Donald Trump tại cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai, 6 Tháng Tư. Ông tuyên bố sẽ “xóa sổ” Iran chỉ trong một đêm. (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)

Ông cũng nói Iran không bao giờ tin chính quyền Trump nữa sau khi Mỹ ném bom quốc gia Hồi Giáo này hai lần trong cả hai lần đàm phán trước đây.

Tuy nhiên, tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục đe dọa, có phần nặng hơn trước đây.

“Toàn bộ đất nước này [Iran] sẽ bị xóa bỏ trong một đêm, và đêm đó có thể là đêm mai,” ông Trump nói tại một cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc sáng Thứ Hai.

Ông đưa ra thời hạn để Iran chấp nhận một thỏa thuận là lúc 8 giờ tối Thứ Ba.

Hoa Kỳ gia tăng áp lực Iran mở eo biển Hormuz hoặc sẽ bị một cuộc tấn công toàn bộ vào các mục tiêu dân sự.

“Hôm nay sẽ là những cuộc tấn công lớn nhất từ trước tới nay kể từ ngày đầu tiên,” tổng thống Mỹ nói.”

Đứng cạnh ông Trump, Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth nói thêm: “Ngày mai sẽ còn nặng nề hơn hôm nay.”

Trong khi đó, Israel, một đồng minh cốt lõi của Mỹ ở Trung Đông, cũng gây áp lực với Iran bằng cách tấn công một giếng khí đốt quan trọng cung cấp nguồn năng lượng lớn nhất cho Iran.

Trước đó trong ngày, Hoa Kỳ và Iran nhận được bản dự thảo chấm dứt chiến tranh cùng việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán hòa bình toàn diện diễn ra sau đó, theo Reuters.

Hai phụ nữ Iran đi bộ ở Tehran hôm Thứ Hai, 6 Tháng Tư, qua một tấm bảng có hình chiến đấu cơ F-15 của Mỹ bị bắn rơi. (Hình: Atta Kenare/AFP via Getty Images)

Đề nghị ngừng bắn ngay lập tức 45 ngày là một phần của thỏa thuận hai giai đoạn, có thể dẫn tới việc chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến do Mỹ và Israel khởi xướng nhắm vào Iran từ ngày 28 Tháng Hai.

Thỏa thuận này, tạm thời được đặt tên là “Hòa Ước Islamabad,” do Pakistan soạn thảo, sẽ bao gồm một khuôn khổ khu vực dành cho eo biển Hormuz, với các cuộc đàm phán trực tiếp cuối cùng được tổ chức tại Islamabad, thủ đô Pakistan.

Các nguồn tin riêng của Reuters cho biết ông Asim Munir, tổng tham mưu trưởng Lục Quân Pakistan, liên lạc “suốt cả đêm” với Phó Tổng Thống JD Vance và đặc phái viên Steve Witkoff của Mỹ, và Ngoại Trưởng Abbas Araqchi của Iran.

Theo kế hoạch này, một lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay lập tức, mở cửa trở lại eo biển Hormuz, đồng thời dành ra từ 15 đến 20 ngày để hoàn tất một thỏa thuận giải quyết hòa bình toàn diện hơn.

Tuy nhiên, một giới chức an ninh Pakistan đã phát biểu với ABC News hôm Thứ Hai, 6 Tháng Tư, nói rằng Iran sẽ không chấp nhận một lệnh ngừng bắn nếu thiếu “những bảo đảm thích đáng.”

“Bất kỳ tiến trình ngừng bắn nào mà thiếu đi những bảo đảm và cam kết thích đáng đều sẽ là điều không thể chấp nhận đối với Iran,” giới chức này nói.

Ông Esmaeil Baghaei, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Iran, cho biết Tehran không chấp nhận kế hoạch hòa bình gồm 15 điểm do Hoa Kỳ đề nghị nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay.

ABC dẫn lời ông Baghaei trả lời hãng thông tấn nhà nước IRNA: “Cách đây vài ngày, họ đã đưa ra các đề nghị qua những bên trung gian. Theo đó, kế hoạch 15 điểm của Hoa Kỳ được chuyển tải thông qua Pakistan và một số quốc gia thân thiện khác.”

Trước đó, giới chức Iran nói với hãng thông tấn Reuters rằng Tehran đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, kèm theo những bảo đảm rằng họ sẽ không bị Mỹ và Israel tấn công thêm lần nào nữa. Họ cho biết Iran có nhận được các thông điệp từ những bên trung gian, bao gồm Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, và Ai Cập.

Nguồn tin cho biết thỏa thuận cuối cùng dự trù ​​sẽ bao gồm các cam kết của Iran về việc không theo đuổi chương trình nguyên tử, đổi lại là việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải tỏa các tài sản bị đóng băng.

Trong lúc đó, Bộ Tư Lệnh Hải Quân thuộc Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo (IRGC) tuyên bố trên nền tảng X (Twitter) vào đêm Chủ Nhật, 5 Tháng Tư, rằng eo biển Hormuz “sẽ không bao giờ trở lại trạng thái trước đây, đặc biệt là đối với Mỹ và Israel.”

“Hải Quân IRGC đang hoàn tất các công tác chuẩn bị tác chiến nhằm thực hiện kế hoạch mà giới chức Iran đã công bố về một trật tự mới tại vịnh Ba Tư,” tuyên bố này cho biết.

Về phía White House, một giới chức trả lời đài ABC News vào sáng Thứ Hai về các thông tin liên quan đến dự thảo đề nghị này: “Đây chỉ là một trong số rất nhiều ý tưởng, và tổng thống vẫn chưa phê chuẩn nó. Chiến Dịch Epic Fury vẫn đang tiếp diễn. (K.L) [đ.d.]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT