Thursday, March 28, 2024

IRS trả $20 triệu cho các công ty chuyên đòi nợ, chỉ đòi được $6.7 triệu

WASHINGTON, DC (NV) – Khi Bộ Trưởng Tài Chánh Steven Mnuchin được hỏi trong buổi điều trần trước Thượng Viện là liệu ông có định thuê các công ty tư nhân để đòi nợ những người còn thiếu tiền IRS, ông trả lời rằng: “Đây có vẻ là điều quá hẳn nhiên.”

Có thể đây là điều hẳn nhiên, nhưng các con số có được cho thấy đây chắc chắn là việc làm không có hiệu quả kinh tế, theo bản tin của tờ New York Times.

Các công ty  tư nhân chuyên đòi nợ được cơ quan thuế vụ IRS thuê với chi phí tổng cộng là $20 triệu trong tài khóa vừa qua, nhưng họ chỉ lấy về được khoảng $6.7 triệu và số tiền này chưa tới được 1% trị giá số tiền thiếu mà cơ quan IRS giao cho họ để đi đòi.

Hơn thế nữa, các công ty tư nhân này trong một số trường hợp còn được thưởng 25% số tiền thuế thiếu mà IRS tự thu về được, mà số tiền thuế này không hề có sự trợ giúp của các công ty đòi nợ.

Trong vụ này, cả phía Dân Chủ lẫn Cộng Hòa ở Quốc Hội đã cùng thông qua đạo luật cho phép cơ quan thuế vụ làm điều này.

Dù có  nhiều thất bại trong các nỗ lực tương tự trước đây, Quốc Hội năm 2015 vẫn thông qua luật cho phép IRS dùng các công ty bên ngoài đòi số tiền thiếu thuế vào khoảng $138 tỉ, theo tờ New York Times. (V.Giang)

Fiat Chrysler chuyển dây chuyền sản xuất xe Ram về Mỹ

MỚI CẬP NHẬT